An Giang: Sau cơn mưa lớn, đường phố Long Xuyên biến thành "sông"

Ở thành phố Long Xuyên (An Giang), các tuyến đường ngập nặng nhất là Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ, Nguyễn Thái Học nối dài…, nhiều đoạn mực nước dâng cao trên 50cm, các phương tiện di chuyển khó khăn.
An Giang: Sau cơn mưa lớn, đường phố Long Xuyên biến thành "sông" ảnh 1Tuyến đường Hà Hoàng Hổ (đoạn gần đèn Bốn Ngọn) bị ngập năng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 18/8, trên địa bàn thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), cơn mưa lớn kéo dài gần hai giờ đồng hồ đã làm nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông hỗn loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn bắt đầu lúc 13h30, kéo dài đến hơn 15h thì giảm dần. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều nơi trên các tuyến đường chính của thành phố Long Xuyên như Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học nối dài, Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ, Nguyễn Trãi, Ung Văn Khiêm…

Các tuyến đường ngập nặng nhất là Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ, Nguyễn Thái Học nối dài… Tại những nơi này, nhiều đoạn mực nước dâng cao trên 50cm, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều xe bị chết máy vì nước ngập. Một số khu vực nước đen, hôi, từ công thoát nước dâng lên ngập vào nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.

[TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường thành sông sau cơn mưa kéo dài]

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (ngụ phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) cho biết trước đây, tuyến đường Hà Hoàng Hổ không bị ngập. Tuy nhiên, từ ngày Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tiến hành nâng cấp gần 200 tuyến đường nội đô và đầu tư xây dựng hệ thông thu gom xử lý nước thải thì cứ trời mưa khoảng 30 phút là ngập.

"Từ tháng Bảy đến nay, đường Hà Hoàng Hổ (đoạn gần đèn Bốn Ngọn) đã bị ngập bốn lần; cứ mưa lớn là ngập. Nước mưa, nước từ cống thoát ra đen ngòm, hôi thối, kèm rác tràn cả vào nhà," chị Vân chia sẽ.

Đến 16h20 cùng ngày, mưa đã tạnh hẳn nhưng các tuyến đường vẫn bị ngập do nước rút không kịp. Đáng chú ý, trong các tuyến đường bị ngập có tuyến đường mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên nâng cấp vài năm gần đây./.

An Giang: Sau cơn mưa lớn, đường phố Long Xuyên biến thành "sông" ảnh 2Người dân phải dùng bìa carton để ngăn nước tràn vào nhà và cửa hàng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.