Án mạng làm 2 người chết ở Sóc Trăng: Đối tượng liên quan ra đầu thú

Sau khi nhậu xong, Đạt chở Nguyễn Văn Tài ra chợ rau, củ, quả tìm Trần Anh Duy, dùng dao rượt đuổi, đâm Duy còn Duy cũng đâm lại Tài khiến cả Duy và Tài tử vong.
Án mạng làm 2 người chết ở Sóc Trăng: Đối tượng liên quan ra đầu thú ảnh 1Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 14/5 tại khu vực chợ rau, củ, quả ở thành phố Sóc Trăng làm 2 thanh niên thiệt mạng, ngày 16/5, đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1994, trú tại số 3/78 đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng.

Qua điều tra và theo lời khai của đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, vào lúc hơn 2h sáng 14/5, sau khi nhậu xong, Đạt chở Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1995, trú tại phường 2, thành phố Sóc Trăng ra chợ rau, củ, quả tìm Trần Anh Duy, sinh năm 2002, trú tại phường 7, thành phố Sóc Trăng để giải quyết mâu thuẫn.

[Sóc Trăng: Điều tra làm rõ vụ ẩu đả khiến hai người tử vong]

Khi thấy Duy tại quán nước gần chợ, Đạt và Tài đã xông vào vào dùng dao rượt đuổi, đâm Duy, Duy cũng đâm lại Tài 1 nhát vào ngực trái, kết quả Trần Anh Duy tử vong tại chỗ.

Nguyễn Văn Tài được đối tượng Nguyễn Tấn Đạt đưa vào bệnh viện đa khoa cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Tấn Đạt đã bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định được Nguyễn Tấn Đạt là người tham gia trong vụ án.

Sau khi đầu thú, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục