Angola chi 1 tỷ USD mua vũ khí, thiết bị quân sự Nga

Bộ Quốc phòng Angola và tập đoàn Rosoboronexport của Nga đã ký hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1 tỷ USD.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Quốc phòng Angola và tập đoàn Rosoboronexport của Nga đã ký hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự trị giá tổng cộng 1 tỷ USD.

Báo Vedomosti dẫn nguồn từ tập đoàn xuất khẩu quân sự và Bộ Quốc phòng Nga cho biết thỏa thuận được ký kết theo kết quả chuyến công tác của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tới Angola.

Theo các điều khoản của hợp đồng, trong gói cung cấp sẽ bao gồm các phụ tùng thay thế cho số trang bị quân sự do Liên Xô trước đây chế tạo, vũ khí hạng nhẹ và xạ kích, đạn dược, xe tăng, pháo và trực thăng đa năng Mi-17.

Hai bên cũng thỏa thuận về việc xây dựng nhà máy trên lãnh thổ Angola để sản xuất đạn dược. Thỏa thuận còn bao gồm cả hạng mục cung cấp 18 chiếc Su-30K đã sửa chữa và tái trang bị, vốn trước đây nằm trong thành phần Không quân Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục