Anh, Đức, Pháp quan ngại về tình hình căng thẳng ở Crimea

Nguyên thủ Đức, Pháp và Ngoại trưởng Anh đều đã lên tiếng bày tỏ quan ngại tình hình căng thẳng tại Crimea thuộc Ukraine.

Ngày 1/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà quan ngại về các diễn biến ở bán đảo Crimea thuộc Ukraine, sau khi Kiev cáo buộc Moskva điều hàng nghìn binh sĩ tới điểm nóng bên Biển Đen này.

Bà Merkel nói rằng "những gì đang diễn ra tại Crimea làm chúng tôi lo ngại" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine "cần được tôn trọng" và điều này "đòi hỏi trách nhiệm lớn lao từ tất cả các bên, trước hết là các lực lượng chính trị ở Ukraine và tất cả các đối tác của Ukraine".

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố nước này "quan ngại sâu sắc" trước thông tin có sự điều chuyển quân sự lớn ở Crimea, đồng thời kêu gọi "tất cả các bên không có những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và phương hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Ngoại trưởng Anh William Hague cùng ngày cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để kêu gọi xoa dịu căng thẳng ở Crimea cũng như tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Hague nói đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, đồng thời cho biết sẽ tới Kiev vào Chủ nhật 2/3 để gặp lãnh đạo mới của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục