Anh em Hồi giáo không để xảy ra đảo chính ở Ai Cập

Một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo đã cảnh báo phong trào này sẽ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính ở Ai Cập.
Hãng AFP đưa tin ngày 28/6, Mohamed al-Beltagui, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo, đã cảnh báo phong trào của ông sẽ không cho phép xảy ra một cuộc “đảo chính” ở Ai Cập, trong bối cảnh ở nước này chuẩn bị diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Mohamed Morsi.

Phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Morsi ở thủ đô Cairo, ông Beltagui tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính nhằm vào tổng thống.”

Đề cập đến những thành phần chống đối Tổng thống Morsi, ông Beltagui khẳng định: “Các bạn không phải là cuộc cách mạng thứ hai và chúng tôi không phải là Mubarak. Chúng tôi cũng từng tham gia vào cuộc cách mạng (năm 2011).”

[Ai Cập đã bắt đầu "rung chuyển" vì biểu tình rầm rộ]

Tuyên bố trên được ông Beltagui đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phe đối lập diễn ra trên khắp Ai Cập, càng làm nổi bật tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc ở nước này.

Một chiến dịch quần chúng mang tên Tamarod (tiếng Arập có nghĩa là nổi dậy) đã kêu gọi biểu tình vào ngày 30/6 nhân một năm Tổng thống Morsi lên cầm quyền để đòi ông này từ chức và tổ chức bầu cử tổng thống sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục