Anh: Mỹ có quyền tự bảo vệ bản thân sau vụ tấn công ở Iraq

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia vào việc giảm căng thẳng tình hình… Theo luật pháp quốc tế thì nước Mỹ có quyền tự vệ trước đe dọa nhằm vào công dân của họ."
Binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ được tăng cường bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq, sau khi người biểu tình đốt phá khu vực này, ngày 2/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ được tăng cường bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq, sau khi người biểu tình đốt phá khu vực này, ngày 2/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/1, Anh kêu gọi tất cả các bên kiềm chế sau khi Mỹ tiến hành không kích giết Tư lệnh Iran Qassem Soleimani, nhưng khẳng định đồng minh thân cận nhất của London có quyền tự bảo vệ bản thân trước các mối nguy cơ trước mắt.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ Mark Esper và nói thêm rằng: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia vào việc giảm căng thẳng tình hình… Theo luật pháp quốc tế thì nước Mỹ có quyền tự vệ trước những đe dọa nhằm vào công dân của họ."

[Cựu lãnh đạo CIA: Sẽ có người Mỹ phải chết do vụ sát hại Tướng Iran]

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran và đã sẵn sàng tấn công “rất nhanh và khốc liệt” trong trường hợp Iran trả đũa Mỹ vì vụ sát hại Tướng Qasem Soleimani.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: “Nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ nào hoặc tài sản nào của người Mỹ, chúng ta đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran...,” đồng thời cho biết Mỹ không muốn có thêm mối đe dọa nào nữa.

Tuyên bố trên của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá nặng nề vì đã ám sát Thiếu tướng Soleimani ở Baghdad, Iraq.

Theo nhà lãnh đạo Iran, Mỹ chịu trách nhiệm gây ra bất ổn cho khu vực trong những năm qua.

Ông Rouhani bày tỏ: "Căn cứ theo điều kiện hiện tại, tôi hy vọng các nước trong khu vực trực tiếp lên án Mỹ ám sát Thiếu tướng Soleimani... Việc ám sát vị Tướng của Iran cũng vi phạm chủ quyền của Iraq và xúc phạm dân tộc Iraq"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục