Anh sẽ tài trợ cho AU trong công cuộc chiến chống khủng bố

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, London sẽ tài trợ cho phái bộ Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al-Shabab.
Anh sẽ tài trợ cho AU trong công cuộc chiến chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta ngày 30/8, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, London sẽ tài trợ cho phái bộ Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al-Shabab.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng May nêu rõ: "Tôi sẽ thông báo một gói tài trợ mới nhằm hỗ trợ phái bộ AU tại Somalia."

[Somalia: Quân đội chính phủ triệt phá mạng lưới của al-Shabab]

Cũng trong chuyến thăm tới thủ đô Nairobi, Kenya, Thủ tướng May khẳng định Anh cam kết duy trì thương mại tự do với Kenya sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Ngoài ra, bà May cũng cho biết Anh và Kenya đã ký một thỏa thuận nhằm mở rộng phối hợp chung về an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục