Anh-Algeria nhất trí hợp tác đối phó với khủng bố

Thủ tướng Anh đã có chuyến thăm một ngày tới Algeria để thảo luận về mối đe dọa từ các phần tử khủng bố trong khu vực.
Ngày 30/1, Thủ tướng Anh David Cameron đã có chuyến thăm một ngày tới Algeria để gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc gia châu Phi và thảo luận về mối đe dọa từ các phần tử khủng bố trong khu vực.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anh tới Algeria kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1962.

Tại thủ đô Alger, Thủ tướng Cameron đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdelmalek Sellal. Hai bên đã đạt thỏa thuận tăng cường mối quan hệ đối tác nhằm tạo điều kiện chống khủng bố và nâng cao mức độ an ninh trong khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi việc có thể để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Ông Cameron cho rằng vụ bắt cóc con tin gần đây ở Algeria là lời nhắc nhở rằng những việc xảy ra ở nước khác cũng ảnh hưởng đến nước Anh, đồng thời lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự can thiệp của Pháp vào Mali.

Thủ tướng Anh cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm an ninh biên giới và an ninh hàng không, cũng như đối phó với sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan.

Nhân dịp này, Anh cũng mời Algeria tham gia cuộc diễn tập chung nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc đối phó với các tình huống bất ngờ.

Trong thời gian ở thăm Algeria, ông Cameron dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika để thảo luận các vấn đề mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại, giáo dục, y tế và văn hóa.

Ngoài ra, ông Camơrôn cũng tham dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng hoảng con tin vừa qua ở Algeria, khiến ít nhất 37 người nước ngoài, trong đó có sáu công dân Anh, thiệt mạng.

Sau vụ bắt cóc con tin ở cơ sở khí đốt In Amenas, miền Nam Algeria, Thủ tướng Cameron đã lên tiếng cảnh báo rằng sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo trong khu vực Bắc Phi có thể tạo ra một cuộc chiến chống khủng bố kéo dài trong nhiều thập kỷ và mối đe dọa khủng bố ở khu vực này cũng tương tự như ở Afghanistan và Pakistan, mặc dù quy mô có thể khác nhau.

Ông Cameron cũng chỉ trích giới chức Algeria đã không thông báo cho Anh và các nước có công dân bị bắt giữ làm con tin trước khi các lực lượng đặc nhiệm của nước này tiến hành chiến dịch giải cứu. Tuy nhiên, cả Anh và Algeria đều mong muốn xoa dịu những bất đồng này ngay trước thềm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Anh.

Báo chí nhà nước Algeria đưa tin đây là một "chuyến thăm làm việc và hữu nghị, khẳng định mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp giữa hai nước."

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Anh và Algeria đạt 2 tỷ USD vào năm 2010. Sự sụp đổ của các chế độ lâu đời ở Libya, Tunisia và Ai Cập, cùng sự bất ổn ở khu vực Tây Phi, đã khiến cho Algeria, một quốc gia có nền quân sự mạnh hàng đầu ở Bắc Phi, càng trở nên quan trọng hơn đối với an ninh khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục