Áp thấp nhiệt đới xuất hiện, có thể trở thành bão

Áp thấp nhiệt đới hiện cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam và có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.
Theo thông tin mới nhất của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trungương, sáng 27/8, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đôngkhu vực Bắc và giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây TâyBắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông ĐôngNam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Đến 13giờ chiều mai 28/8, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhấtvùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biểnĐông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trước khả năng áp thấp nhiệt đới tại phía Đông khu vực Bắc biển Đông có thểmạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốcgia Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàuđến Quảng Ninh, các bộ, ngành triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vàcác bộ, ngành nêu trên cần theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền; bằng mọi biện phápthông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biếtthông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh và thoát rakhỏi vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩtuyến 13.

Các tỉnh cần quản lý, theo dõi chặt chẽ việc ra khơi của các phương tiện, tàuthuyền và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, giữ vững thông tin liên lạc thườngxuyên với các chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và cácbộ, ngành duy trì thường trực Tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; tổ chứctrực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bãoTrung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục