"Arập Xêút cung cấp vũ khí cho al-Qaeda tại Syria"

Bộ trưởng Giao thông vận tải Iraq Hadi al-Ameri đã thừa nhận Arập Xêút đang cung cấp vũ khí cho các phần tử al-Qaeda ở Syria.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Bộ trưởng Giao thông vận tải Iraq Hadi al-Ameri ngày 6/11 đã thừa nhận Arập Xêút đang cung cấp vũ khí cho các phần tử al-Qaeda ở Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về một chuyến hàng vũ khí rất lớn được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp ứng cho những kẻ khủng bố và các nhóm vũ trang ở Syria.

[Mỹ hậu thuẫn thành lập "chính phủ lưu vong Syria"]

Trong một bài báo được công bố hồi giữa tháng 9, báo The Times cho biết một con tàu Libya chở lô hàng vũ khí lớn nhất cho Syria... đã cập cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Dẫn lời Abu Mohammad, một thành viên của Quân đội Tự do Syria (FSA), bài báo cho biết lô hàng 400 tấn bao gồm tên lửa SAM-7 đất đối không chống máy bay và súng phóng lựu.

Abu Mohammad khẳng định: "Đây là vụ cung cấp vũ khí lớn nhất cho các tay súng cho đến nay."

Ngoài ra, bài báo này còn nói rõ con tàu Libya trên, có tên là Victory, neo đậu tại cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ và thuyền trưởng Omar Mousaeeb đã nhận được "giấy tờ đóng dấu của cảng" đối với hàng hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục