Argentina cảm ơn Chính phủ Pháp giúp đàm phán nợ

Tổng thống Argentina Cristina Fernández cảm ơn chính phủ Pháp đã này ủng hộ các cuộc đàm phán nợ của Buenos Aires với Câu lạc bộ Paris.
Argentina cảm ơn Chính phủ Pháp giúp đàm phán nợ ảnh 1Tổng thống Cristina và Tổng thống Hollande trước cuộc hội đàm kín tại điện Élysée (Nguồn: Phủ tổng thống Argentina)

Ngày 19/3, phát biểu khi ở thăm Pháp, Tổng thống Argentina Cristina Fernández cảm ơn chính phủ nước này ủng hộ các cuộc đàm phán nợ của Buenos Aires với Câu lạc bộ Paris.

Bà Cristina cũng đánh giá cao việc Pháp giúp Argentina tại tòa án Mỹ, nơi một số chủ đầu tư đầu cơ tìm cách ép Buenos Aires phải thanh toán 1,3 tỷ USD trái phiếu nợ theo giá mặt, trong khi trong hai đợt cơ cấu nợ mà chính phủ Argentina tiến hành năm 2005 và 2010, phần lớn các chủ nợ đã chấp nhận giảm nợ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm kín với người đồng cấp Pháp François Hollande, Tổng thống Cristina cho rằng các nước phát triển cũng sẽ được lợi một khi các nền kinh tế mới nổi thoát khỏi tình trạng nợ nần và tăng cường trao đổi thương mại, và như vậy sẽ có điều kiện hoàn thành cam kết trả nợ.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Argentina chỉ rõ một thỏa thuận đạt được với Câu lạc bộ Paris cho phép các doanh nghiệp châu Âu được nhận tín dụng của nước mình để đầu tư tại Argentina, tạo công ăn việc làm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của của quốc gia Nam Mỹ này và của các nước châu Âu.

Tuần trước, Câu lạc bộ Paris đã chấp nhận đề nghị của Argentina khởi động các cuộc đàm phán chính thức về khoản nợ khoảng 9,5 tỷ USD mà Buenos Aires chưa thanh toán cho các nước thành viên của nhóm này sau khi vỡ nợ đầu thập kỷ trước.

Theo dự kiến, các cuộc thảo luận với nhóm 19 quốc gia chủ nợ trong Câu lạc bộ Paris sẽ bắt đầu tại thủ đô của Pháp ngày 28/5 tới.

Trong khi đó, Tổng thống Hollande khẳng định thỏa thuận trả nợ Câu lạc bộ Paris sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Pháp và Argentina.

Hiện tại Argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của Pháp tại Nam Mỹ, với giá trị trao đổi mậu dịch hai chiều ở mức 2,6 tỷ USD/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục