Argentina tăng lương tối thiểu trong bối cảnh nghèo đói gia tăng

Quá trình tăng lương sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 2-3/2024 với mức tăng 15%/tháng. Theo đó, mức lương tối thiểu sẽ đạt 180.000 peso trong tháng 2 và 202.800 peso vào tháng 3.

Giá rau củ quả được bày bán tại khu chợ ở Buenos Aires ngày 9/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giá rau củ quả được bày bán tại khu chợ ở Buenos Aires ngày 9/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni thông báo Chính phủ nước này sẽ ban hành nghị định tăng 30% lương tối thiểu cho người lao động, từ mức 156.000 peso (182 USD) lên 202.800 peso (236 USD theo tỷ giá hối đoái hiện nay).

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, quá trình tăng lương sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 2-3/2024 với mức tăng 15%/tháng. Theo đó, mức lương tối thiểu tại Argentina sẽ đạt 180.000 peso (210 USD) trong tháng 2 và 202.800 peso vào tháng 3.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ của Tổng thống Javier Milei tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Adorni nhấn mạnh nghị định trên được ban hành trong bối cảnh đại diện Chính phủ và lãnh đạo các liên đoàn lao động tại quốc gia Nam Mỹ này không thống nhất được mức tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia Argentina, Chính phủ nước này đã bác bỏ đề xuất tăng lương tối thiểu lên 288.000 peso (335 USD), tương ứng với mức tăng 85%, từ ngày 1/2 theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Argentina (CGT).

Theo kết quả điều tra của Đại học công giáo Argentina (UCA) được công bố ngày 18/2, tỷ lệ đói nghèo tại quốc gia Nam Mỹ này trong tháng Một vừa qua đã lên tới 57,4%, mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Kết quả điều tra của UCA cho thấy có gần 27 triệu người Argentina đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người trong cảnh bần cùng.

Sự mất giá của đồng nội tệ sau khi Chính phủ của Tổng thống Javier Milei quyết định phá giá tới 50% đồng peso và sự leo thang mất kiểm soát của giá các sản phẩm trong giỏ hàng hóa thiết yếu làm suy giảm đáng kể sức mua ở tầng lớp trung lưu đã đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói.

Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ người nghèo tại Argentina gia tăng đáng kể chỉ sau 2 tháng nắm quyền của Chính phủ mới.

Theo UCA, tại thủ đô Buenos Aires, một người với mức thu nhập 193.146 peso (chưa tính tiền thuê nhà) và một gia đình với tổng thu nhập 596.823 peso (khoang 700 USD) sẽ được coi là người nghèo hoặc hộ gia đình nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục