Army Games 2022: Kíp số 2 Đội tuyển xe tăng Việt Nam hạ 4/5 mục tiêu

Theo kết quả được công bố sau cuộc họp của Ban trọng tài, kíp xe số 2 Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam hạ được 4/5 mục tiêu, về đích sau 32 phút 21 giây.
Army Games 2022: Kíp số 2 Đội tuyển xe tăng Việt Nam hạ 4/5 mục tiêu ảnh 1Tại Hội thao năm nay, các kíp xe phải tự lắp đặt súng máy để thực hiện các bài bắn bia mô phỏng trực thăng và mục tiêu bia chống tăng. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sáng 16/8 (theo giờ địa phương), tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moskva, Liên bang Nga, kíp xe số 2 của Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 của cuộc thi "Xe tăng hành tiến" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022).

Kíp xe số 2 Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm Thiếu tá Vũ Bá Trọng, trưởng xe; Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp, pháo thủ; và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đào Bá Tư, lái xe.

Tại vòng loại, Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu với xe tăng sơn màu xanh dương cùng đội tuyển của các nước Uzbekistan, Kazakhstan, và Venezuela.

[Chính thức khai mạc Army Games 2022 và Army 2022 tại Nga]

Theo thông báo trên bảng điện tử, kíp xe số 2 của Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kết thúc phần thi với thành tích bắn hạ được 2/5 mục tiêu, thời gian về đích tạm tính là 35 phút 10 giây.

Tuy nhiên, sau khi họp Ban trọng tài, kết quả được công bố sau cuộc họp là kíp xe số 2 Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam hạ được 4/5 mục tiêu, về đích sau 32 phút 21 giây.

Trước đó, kíp xe số 1 Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam thi ngày 13/8 đạt thành tích hạ 4/5 mục tiêu, về đích sau 34 phút 50 giây.

Trong khi đó, thành tích tạm tính của các kíp xe số 2 Đội tuyển Kazakhstan là hạ 5/5 mục tiêu và về đích sau 29 phút 30 giây; Đội tuyển Uzbekistan hạ được 4/5 mục tiêu, về đích sau 28 phút 11 giây; Đội tuyển Venezuela hạ 3/5 mục tiêu, về đích sau 42 phút 36 giây.

Vẫn như mọi khi, khán đài B thao trường Alabino lại vang lên những tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của một lượng đông đảo bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống, học tập ở Liên bang Nga, đến cổ vũ cho đội tuyển xe tăng Việt Nam.

Người Việt tại Liên bang Nga đã không quản ngại sáng sớm, cũng như quãng đường đi lại xa xôi để đến cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển xe tăng Việt Nam.

Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2022 gồm 4 kíp xe (mỗi kíp 3 người), trong đó có 3 kíp thi đấu chính thức và 1 kíp dự bị.

Vào ngày 20/8 tới, kíp xe số 3 của Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng của vòng loại. Dựa vào tổng hợp kết quả thi đấu vòng loại của 3 kíp xe sẽ xác định được 8 đội lọt vào vòng bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục