ASEAN cam kết thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định ASEAN luôn ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 28/10, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có phiên thảo luận mở về chủ đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” dưới sự chủ trì của Argentina, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 10.

Tham gia phiên họp có Phó Tổng thư ký phụ trách Cơ quan Liên hợp quốc về Phụ nữ, Trợ lý Tổng thư ký về gìn giữ hòa bình và Báo cáo viên đặc biệt về quyền của phụ nữ, cùng các đại diện của hơn 70 nước trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu thay mặt các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định ASEAN luôn ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vấn đề hòa bình, an ninh.

ASEAN hoan nghênh các bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết 1325 (thông qua năm 2000) của Hội đồng Bảo an, góp phần củng cố và triển khai trên thực tế khuôn khổ chung của cộng đồng quốc tế về lĩnh vực này.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh quan điểm của các nước ASEAN, cho rằng cộng đồng quốc tế cần nỗ lực giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới bạo lực, xung đột, thông qua thúc đẩy đối thoại, hòa giải giữa các bên liên quan, tăng cường các cơ chế phòng ngừa xung đột, đồng thời nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo tôn trọng quyền con người.

ASEAN ủng hộ việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ chế quyết sách về hòa bình, an ninh, kết hợp với việc lồng ghép các chuẩn mực, mục tiêu về giới trong các chương trình, kế hoạch của các khu vực, quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng cuộc họp này của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em phải sống tị nạn, vô gia cư, thiếu thốn các điều kiện sống cơ bản.

Đại sứ dẫn số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, cho biết trong năm 2013 đã có hơn 51 triệu người tị nạn, so với 45 triệu người của năm 2012. Vì thế, ASEAN hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an tập trung thảo luận các vấn đề phụ nữ phải đối mặt khi phải tị nạn.

Cũng tại phiên họp này, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch, tái khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm dỡ bỏ những “rào cản cố hữu” đối với bình đẳng giới, kêu gọi các nước cam kết nỗ lực thúc đẩy bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ, đảm bảo để phụ nữ tham gia bình đẳng, đầy đủ trong các vấn đề hòa bình, an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục