ASEAN+3 tài trợ Chương trình Dự trữ gạo khẩn cấp

ASEAN cùng với 3 nước Nhật-Trung-Hàn đã nhất trí cung cấp tài chính cho Chương trình Dự trữ gạo khẩn cấp với tổng trị giá 4 triệu USD.
Truyền thông Indonesia ngày 6/10 cho biết 10 nước thành viên Hiệp hội cácquốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với 3 nước đối tác gồm Nhật Bản, Trung Quốc vàHàn Quốc đã nhất trí cung cấp tài chính cho Chương trình Dự trữ gạo khẩn cấpASEAN+3 (APTERR) với tổng trị giá 4 triệu USD.

Dự kiến, chương trình này sẽ được chính thức ký kết tại Hội nghị Bộ trưởngNông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3), diễn ra ở thủ đô Jakarta củaIndonesia vào ngày 7/10.

Nguồn tin dẫn lời Chủ tịch Ủy ban tổ chức hội nghị AMAF+3, ông AhmadSuryana, cho biết tổng số tiền trên sẽ được chia đều cho 4 bên.

Với các nướcthành viên ASEAN, do có sự chênh lệch về năng lực tài chính nên số tiền đóng sẽđược chia thành hai nhóm.

Theo đó, nhóm một gồm 7 nước là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore,Philippines, Brunei và Việt Nam, mỗi nước đóng 107.500 USD. Nhóm hai gồm 3 nướcLào, Campuchia và Myanmar, mỗi nước đóng góp 83.000 USD.

Ngoài ra, các nước trong ASEAN + 3 cũng nhất trí chi 300.000 USD cho việcthành lập văn phòng APTERR.

Theo Chương trình APTERR, các nước thành viên sẽ đảm bảo dự trữ 787.000tấn gạo nhằm tăng cường khả năng ứng phó khẩn cấp trong tình huống xảy ra bất ổnvề sản xuất và nguồn cung cấp gạo do tác động của thiên tai.

Trong số này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đóng góp 300.000tấn, 250.000 tấn và 150.000 tấn.

Các nước ASEAN góp 87.000 tấn, trong đó Thái Lan góp 15.000 tấn; Việt Namvà Myanmar mỗi nước góp 14.000 tấn; tiếp đến là Indonesia và Philippines (12.000tấn/nước), Lào, Campuchia và Brunei (3.000 tấn/nước) và cuối cùng là Malaysiacùng Singapore lần lượt góp 6.000 tấn và 5.000 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Surakarta, Trung Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Quyết định chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7 nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...