ASOSAI thúc đấy thành viên thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong đại dịch

Kế hoạch Chiến lược ASOSAI 2022-2027 nhằm nâng cao khả năng phục hồi, ứng phó với thách thức mới để các thành viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả trong hệ thống quản trị quốc gia.
 Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, ngày 6/9. (Ảnh: Vietnam+)
Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, ngày 6/9. (Ảnh: Vietnam+)

Trong Kế hoạch Chiến lược của Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) khu vực châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2022-2027, ASOSAI sẽ xem xét đại dịch về sức khỏe, biến đổi khí hậu, thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra cũng như các tiến bộ khoa học-công nghệ để bổ sung khả năng ứng phó vào các giá trị cốt lõi của mình.

Bên cạnh đó, ASOSAI đánh giá cao việc các thành viên có thể nâng cao khả năng phục hồi, ứng phó nhanh chóng và phù hợp với những thách thức mới để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả trong hệ thống quản trị quốc gia và mang lại giá trị lớn hơn cho quốc gia và dân tộc.

Nội dung trên được ông Hou Kai, Tổng Kiểm toán Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI trình bày tại Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) khu vực châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, ngày 6/9.

Ông Hou Kai cho biết đây là kế hoạch chiến lược lần thứ tư của ASOSAI. Kế hoạch này sẽ tuân theo tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và ba mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong các kế hoạch trước đó.

Để thúc đẩy việc thực hiện ba mục tiêu chiến lược tương tự như Kế hoạch Chiến lược của Tổ chức Quốc tế Các cơ quan Kiểm toán Tối cao (INTOSAI) giai đoạn 2016-2022, kế hoạch này sẽ xác định bốn “ưu tiên xuyên suốt.” 

Thực tế, bốn ưu tiên xuyên suốt này lặp lại những ý tưởng đã được đưa ra trong Tuyên bố Bắc Kinh và Tuyên bố Matxcova của INTOSAI và Tuyên bố Hà Nội và dự thảo Tuyên bố Bangkok của ASOSAI.

“Điều này phản ánh sáng kiến của ASOSAI trong việc tuân thủ đúng xu hướng kiểm toán khu vực công quốc tế và tham gia tích cực vào cộng đồng kiểm toán khu vực công quốc tế, đồng thời tập trung vào các đặc điểm và nhu cầu phát triển của ASOSAI khu vực,” ông Hou Kai chia sẻ.

ASOSAI thúc đấy thành viên thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong đại dịch ảnh 1Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Vietnam+)

Tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và những mục tiêu chiến lược, ưu tiên của ASOSAI trong Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027 đã nhận được sự đồng thuận cao từ thành viên Ban điều hành. Đặc biệt, ASOSAI đã thông qua các khoản hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ COVID-19 giá trị 200.000 USD do Tổng thư ký chủ trì triển khai, góp phần hỗ trợ các SAI thành viên ứng phó với đại dịch COVID-19.

“Những kết quả đạt được của Cuộc họp Ban điều hành 56 càng chứng tỏ một tổ chức ASOSAI-chuyên nghiệp, hợp tác, hòa nhập, đổi mới, sẵn sàng ứng phó với xu thế biến động không ngừng của khu vực và thế giới,” Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tin tưởng./.

ASOSAI thúc đấy thành viên thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong đại dịch ảnh 2Các SAI thanh viên của ASOSAI tham gia cuộc họp trực tuyến. (Ảnh: Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục