AU kêu gọi giải pháp hòa bình ngay cho Cote d'Ivoire

AU kêu gọi một giải pháp hòa bình ngay lập tức cho cuộc khủng hoảng Cote d'Ivoire và sẽ tham gia tiếp xúc, tham vấn ngoại giao.
Ngày 27/12, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping kêu gọi một giải pháp hòa bình ngay lập tức cho cuộc khủng hoảng Cote d'Ivoire, đồng thời cam kết AU sẽ tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc và tham vấn ngoại giao nhằm đạt được mục đích này.

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cử lãnh đạo ba nước trong khu vực là Cape Verde, Benin và Sierra Leon đến Cote d'Ivoire ngày 28/12 nhằm thuyết phục Tổng thống mãn nhiệm của nước này, ông Laurent Gbagbo, từ bỏ quyền lãnh đạo nếu không muốn đối mặt với sự can thiệp bằng quân sự.

Người dân Cote d'Ivoire đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo lực bùng phát mạnh nếu quốc tế hành động quân sự can thiệp. Tại thành phố Abidjan, nhiều người tụ tập trước Đại sứ quán Nigeria giương cao biểu ngữ "chúng tôi không muốn sự can thiệp quân sự," "hãy để người Cote d'Ivoire giải quyết vấn đề của Cote d'Ivoire."

Nigeria được đánh giá là quốc gia có tiềm lực quân sự nhất Tây Phi và dự kiến sẽ đóng vai trò chính trong trường hợp quốc tế can thiệp quân sự vào Cote d'Ivoire.

Lực lượng ủng hộ ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng quốc tế công nhận thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống của Cote d'Ivoire ngày 28/11, hy vọng giải pháp can thiệp quân sự sẽ sớm được thực hiện.

Cùng ngày, cảnh sát Pháp cho biết lực lượng ủng hộ ông Ouattara đã kiểm soát một cách hòa bình Đại sứ quán Cote d'Ivoire ở Paris sau khi những người trung thành với ông Gbagbo rời khỏi đây.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Paris tuyên bố công nhận các đại diện của ông Ouattara thay vì những phái viên ngoại giao của ông Gbagbo. Truyền hình Pháp đưa tin ông Ouattara đã bổ nhiệm một đại sứ mới tối 27/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục