Australia: Đề nghị tăng số lượng các nữ quân nhân

Khoảng 25,9% phụ nữ và 10,5% nam giới đã bị lạm dụng tình dục trong quân đội Australia, gần giống với tỷ lệ của cộng đồng dân sự.
Một ủy ban đang điều tra các vụ lạm dụng tình dục phụ nữ trong quân đội Australia đã đề nghị thiết lập các định mức nhằm tăng sự hiện diện của các nữ quân nhân trong quân đội, đồng thời thành lập một đơn vị chuyên điều tra các vụ lạm dụng tình dục.

Lãnh đạo Ủy ban điều tra Phân biệt giới tính Elizabeth Broderick nói rằng cuộc điều tra Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) kéo dài một năm của bà đã cho thấy "những trở ngại mang tính hệ thống, văn hóa và cả hành vi trong việc thay đổi văn hóa liên quan tới tình trạng của phụ nữ.”

"Dù đã có những tiến triển trong hai thập kỷ qua, tôi vẫn không tin tưởng rằng ở mọi lĩnh vực của ADF hiện nay, phụ nữ có thể và sẽ tăng cường ảnh hưởng" - Broderick nói.

Cuộc điều tra được tổ chức theo sau hàng loạt vụ bê bối tình dục trong quân đội, gồm vụ một tân binh đã quan hệ tình dục với một nữ quân nhân rồi để các bạn của mình xem trực tiếp qua dịch vụ truyền hình ảnh Skype.

Broderick nói rằng cuộc điều tra đã phát hiện ra những câu chuyện đáng báo động từ những người phụ nữ đã bị lạm dụng tình dục hoặc phân biệt giới ở nhiều nơi.

Khoảng 25,9% phụ nữ và 10,5% nam giới đã bị lạm dụng tình dục trong quân đội, gần giống với tỷ lệ của cộng đồng dân sự.

Bà kêu gọi việc thành lập một đơn vị chuyên phản ứng và ngăn chặn các vụ lạm dụng tình dục. Việc lập ra đơn vị này cần là một ưu tiên, để giúp cung cấp cho nạn nhân sự hỗ trợ, giáo dục. Ngoài ra đơn vị còn giám sát quá trình báo cáo về các vụ lạm dụng.

Việc tăng cường số lượng phụ nữ và cơ hội thăng tiến cho nữ giới cũng là chìa khóa quan trọng. Bà Broderick khuyến cáo rằng bất kỳ nơi làm việc nào trong quân đội có từ 10 người trở xuống cũng cần có ít nhất hai nữ giới.

Bà kêu gọi việc đưa những người phụ nữ có năng lực lên vị trí lãnh đạo cao cấp, bởi hiện hải quân mới chỉ có 1/52 vị trí lãnh đạo hàng đầu là nữ. Ở không quân, tỷ lệ này là 1/53 và ở lục quân là 4/71.

Phụ nữ mới chiếm có 13,8% lược lượng phòng vệ và ADF mới chỉ tăng việc tuyển dụng nữ giới thêm 1% trong 10 năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và Tư lệnh ADF David Hurley nói rằng họ ủng hộ về nguyên tắc cả 21 đề nghị do báo cáo đưa ra./.
  
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục