Ngày 2/7, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã đạt được thỏa thuận với các côngty khai khoáng về chính sách thuế mới nhằm chấm dứt những tranh cãi xung quanhchính sách thuế "siêu lợi nhuận" đối với ngành khai khoáng dưới thời cựu Thủtướng Kevin Rudd.
Chính sách thuế mới quy định thuế suất đánh vào lợi nhuận khai thác quặng sắt vàthan là 30%, thấp hơn mức 40% đề xuất trước đây. Mức thuế đối với các dự án khaithác dầu mỏ và khí gas sẽ là 40%, đồng thời điều chỉnh một số quy định về chiphí khai thác theo hướng có lợi cho các nhà đầu tư.
Thủ tướng Gillard nhấn mạnh chính sách thuế mới này sẽ chấm dứt tình trạng bấtổn và chia rẽ trong dư luận, tăng cường sức mạnh kinh tế và hỗ trợ đầu tư cơ sởhạ tầng trong lĩnh vực khai khoáng, đồng thời duy trì vị thế của Australia làmột điểm đến đầu tư hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao.
Ngay sau khi chính sách thuế trên được công bố, hàng loạt công ty khai thác mỏhàng đầu của Australia đã bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ.
BHP Billiton Ltd và Rio Tinto, hai "đại gia" khai khoáng lớn nhất Australia hiệnnay đánh giá rằng chính sách mới sẽ khích lệ làn sóng đầu tư khai khoáng và nốilại các dự án có quy mô lớn tại nước này.
Trên thị trường hối đoái, giá đồng AUD cũng đã tăng 0,2%, lên mức 1AUD đổi 0,85USD, trong khi giá cổ phiếu của các công ty khai thác khoáng sản cũng tăng,trong đó cổ phiếu BHP Billiton tăng ít nhất 1,6%.
Giới phân tích kinh tế nhận định quyết định trên của chính phủ của bà Gillard làmột động thái nhượng bộ giới khai mỏ, nhằm mở đường thuận lợi cho cuộc bầu cửliên bang vào cuối năm nay.
Với chính sách thuế mới này, thị trường sẽ có thêm sức bật, niềm tin của các nhàđầu tư sẽ ngày càng khả quan và chắc chắn, đây là tín hiệu hết sức tích cực đốivới nền kinh tế Australia.
Hiện than đá và quặng sắt là hai mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Australia,chiếm hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu, đạt 250 tỷ AUD trong năm 2009./.
(TTXVN/Vietnam+)