Australia: Một nửa người béo lầm tưởng về cân nặng

Một nửa số người béo lầm tưởng rằng họ có cân nặng phù hợp do không dựa vào các tiêu chí khoa học để xác định mức độ béo phì.
Kết quả một cuộc khảo sát ở Australia cho thấy một nửa số người béo ở nước này luôn lầm tưởng rằng họ có cân nặng phù hợp do những người này có xu hướng tự đánh giá mình so với người khác, chứ không dựa vào các tiêu chí khoa học để xác định mức độ béo phì.

Theo kết quả khảo sát, cứ 1 trong 4 người Australia được xác định mắc chứng béo phì dựa vào chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) coi sức khỏe của mình là rất tốt hoặc tuyệt vời, trong khi 1/5 số người được khảo sát tin rằng họ có rất ít nguy cơ bị bệnh tim.

Cuộc khảo sát này, do Quỹ Tim Australia đặt hàng, được thực hiện đối với 1.200 người. Giám đốc điều hành Quỹ Tim Australia Lyn Roberts cho biết bất chấp những thông điệp về sức khỏe công cộng từ nhiều năm qua, người dân ở ''xứ sở chuột túi'' vẫn thiếu nhận thức về các nguy cơ mắc bệnh tim mạch do bị quá cân hay béo phì.

Cuộc khảo sát cho thấy những quan niệm sai lệch về cân nặng lý tưởng đã tăng lên cùng với sự tăng cân trong số những người tham gia so với đợt khảo sát trước. Tỉ lệ người quá cân nhưng lại nghĩ là mình có sức khỏe tốt cũng tăng từ 51% lên 57% trong vòng 12 tháng qua.

Trong khi đó, hơn một nửa số người Australia bị bệnh béo phì không hề có thay đổi nào trong cuộc sống để giảm bớt nguy cơ bị bệnh tim, như bỏ thuốc lá, tập thể dục hay ăn nhiều hoa quả và rau hơn. Có tới 1/4 số người Australia bị béo phì vẫn hút thuốc lá hàng ngày, cao hơn 70% so với những người có cân nặng lý tưởng./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục