Australia nới lỏng quy định về thị thực cho sinh viên

Australia giảm bớt các yêu cầu về thủ tục xin thị thực nhập cảnh (visa) cho sinh viên đến từ 29 nước, trong đó có nhiều nước châu Á.
Ngày 17/2, Chính phủ Australia đã giảm bớt các yêu cầu về thủ tục xin thị thực nhập cảnh (visa) cho sinh viên đến từ 29 nước, trong đó có nhiều nước châu Á, nhằm thu hút sinh viên quốc tế.

Biện pháp này được áp dụng để đối phó với tình trạng lượng sinh viên nước ngoài đến Australia sụt giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Theo quy định mới, sinh viên xin thị thực nhập cảnh không phải cung cấp nhiều thông tin về khả năng tài chính của mình như trước đây.

Quy định này được áp dụng đối với du học sinh bậc cao học, các khóa tiếng Anh tập trung dành cho du học sinh (ELICOS) và học nghề (VET), và có hiệu lực từ ngày 24/3 tới.

Bộ trưởng Di trú Australia Chris Bowen cho biết đây là một thay đổi tích cực và sẽ giúp Australia trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du học sinh.

Tuy nhiên, một số nhà quản lý du học cho rằng thủ tục mới không khác nhiều đối với đông đảo sinh viên học nghề đến từ những nước như Trung Quốc và Ấn Độ.

Biện pháp mới nói trên được đưa ra giữa lúc thu nhập từ lĩnh vực giáo dục quốc tế của Australia có chiều hướng giảm sút.

Một báo cáo của Hiệp hội Giáo dục quốc tế của Australia (IEAA) công bố cuối năm ngoái cho thấy thu nhập thường niên từ lĩnh vực giáo dục quốc tế của nước này đã giảm 15% trong năm 2010, trong đó thiệt hại nặng nhất là ở hai tiểu bang New South Wales và Victoria.

Thống kê của Bộ Giáo dục Australia cho thấy tính đến tháng 8/2011, số sinh viên quốc tế đang theo học tại nước này là 504.868, giảm 9,3% so với cùng thời điểm năm 2010.

Sinh viên quốc tế đến từ châu Á chiếm hơn 75% tổng số du học sinh quốc tế tại Australia. Năm quốc gia có số lượng sinh viên đến xứ sở chuột túi học tập nhiều nhất trong năm 2011 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Để bảo vệ ngành công nghiệp giáo dục vốn có doanh thu lớn thứ ba của Australia, hồi cuối tháng Chín năm ngoái, chính phủ nước này đã công bố nới lỏng quy trình xét duyệt thị thực du học và chứng minh tài chính cho các sinh viên quốc tế tiềm năng.

Ngoài ra, các sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học, sau đại học sẽ được phép ở lại Australia làm việc từ 2-4 năm sau khi hoàn thành khóa học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục