Australia tài trợ các dự án cho người nghèo

Chính phủ Australia đã quyết định dành một khoản viện trợ trị giá hơn 1 tỉ đồng cho 10 dự án phát triển quy mô nhỏ tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam thông qua Chương trình tài trợ trực tiếp (DAP) năm 2009.

Chính phủ Australia đã quyết định dành một khoản viện trợ trị giá hơn 1 tỉ đồng cho 10 dự án phát triển quy mô nhỏ tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam thông qua Chương trình tài trợ trực tiếp (DAP) năm 2009.
 
Đại sứ quán Australia tại Hà Nội ngày 6/3 cho biết Đại sứ Allaster Cox đã công bố khoản tài trợ cho các dự án tại Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội trong chuyến thăm một dự án do DAP thực hiện năm ngoái tại xã Vĩ Dạ, thành phố Huế.
 
Theo Đại sứ Allaster Cox, 10 dự án mới được thông qua sẽ hỗ trợ thiết thực cho các cộng đồng ở Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, môi trường, người khuyết tật và phòng chống HIV/AIDS.
 
Năm 2008, Chính phủ Australia đã hỗ trợ 12 dự án thuộc 14 tỉnh thành, bao gồm một dự án về nâng cấp hệ thống thoát nước tại xã Vĩ Dạ, thành phố Huế.
 
Dưới sự quản lý của Đại sứ quán Australia, DAP tài trợ cho các dự án phát triển quy mô nhỏ nhằm giảm thiểu những thiệt thòi mà các cộng đồng khó khăn của Việt Nam đang gặp phải.
 
Quỹ tài trợ DAP cũng góp phần vào chương trình viện trợ song phương của Australia với Việt Nam.
 
Đại sứ quán Australia cho biết nước này sẽ cung cấp một khoản viện trợ ước tính 104 triệu AUD trong Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam giai đoạn từ 7/2008 đến hết 6/2009./.
 
Ngọc Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục