Australia và Anh đạt một thỏa thuận thương mại song phương

Anh coi việc đạt thỏa thuận thương mại tự do với Australia là một ưu tiên trong chiến lược thời hậu Brexit khi nước này tìm cách xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Australia và Anh đạt một thỏa thuận thương mại song phương ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan. (Nguồn: The Guardian/TTXVN)

Ngày 15/6, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết nước này và Anh đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại song phương sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng của hai nước diễn ra tại Anh.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tehan cho biết Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã có cuộc gặp sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Anh vào cuối tuần qua, trong đó ông Morrison tham dự với tư cách khách mời.

Theo ông Tehan, cuộc gặp diễn ra tích cực và hai bên đã giải quyết được những vấn đề còn tồn tại liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước.

[Hướng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Chính sách mới của nước Anh?]

Anh coi việc đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Australia là một ưu tiên trong chiến lược thời hậu Brexit khi nước này tìm cách xây dựng các mối quan hệ ngoại giao và thương mại mạnh mẽ hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên đàm phán giữa hai bên đã kéo dài trong nhiều tháng.

Dự kiến, thỏa thuận thương mại trên giữa Anh và Australia sẽ được người nông dân Anh nghiên cứu kỹ lưỡng vì quan ngại rằng thỏa thuận này cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm thịt cừu và thịt bò nhập khẩu từ Australia.

Tuy nhiên, theo ước tính chính thức, thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và Australia có thể đem lại thêm 500 triệu bảng Anh (705,7 triệu USD) cho nền kinh tế Anh trong dài hạn.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này đối với Australia mang tính biểu tượng nhiều hơn là đem lại ngay các lợi ích kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.