Bà Lagarde công bố chương trình nghị sự 5 điểm

Tổng Giám đốc IMF xác định 3 vấn đề mà IMF, nền kinh tế đang phải đối mặt và 2 nội dung IMF cần thúc đẩy để tăng hiệu quả hoạt động.

Ngày 7/7, tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã côngbố chương trình nghị sự năm điểm, nhằm tiếp sức sống mới cho thể chế tài chínhquốc tế 187 thành viên này nâng cao vai trò then chốt trong nền kinh tế toàncầu.

Tổng Giám đốc Christine Lagarde nhấn mạnh bức tranh nền kinh tế toàn cầuhiện nay tuy sáng sủa hơn hai năm trước đây nhưng vẫn trong quá trình phục hồikhông đồng đều.

Tỷ lệ thất nghiệp quá cao và nợ chính phủ vẫn đè nặng nhiều nền kinh tếphát triển, trong khi nguy cơ phát triển quá nóng và lạm phát cao đe dọa các nềnkinh tế mới nổi, đặc biệt là các nền kinh tế có chỉ số thu nhập thấp.

Trong bối cảnh này, bà Lagarde xác định ba vấn đề mà IMF và nền kinh tếtoàn cầu đang phải đối mặt và hai nội dung IMF cần thúc đẩy để tăng cường hiệuquả hoạt động.

Ba vấn đề đang thách thức IMF và nền kinh tế toàn cầu được các nhà kinh tếIMF gọi tắt là “3 C” bao gồm “Nối kết” (Connectiveness), “Tín nhiệm”(Credibility) và “Toàn diện” (Comprehensive). Tân lãnh đạo IMF nhấn mạnh thể chếnày phải theo dõi chặt chẽ sự nối kết ngày càng lớn giữa các nền kinh tế trêntoàn cầu, đồng thời cảnh báo kịp thời sự lan truyền các nguy cơ từ nền kinh tếnày sang nền kinh tế khác.

Bên cạnh đó, để nâng cao sự tín nhiệm, các phân tích cũng như cách hành xửcủa IMF cần khách quan, tin cậy và công bằng. Các nước cần được đối xử bìnhđẳng, công bằng trên cùng một sân chơi bình đẳng. IMF cần đánh giá một nền kinhtế một cách toàn diện không chỉ bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô truyền thốngnhư thâm hụt tài chính mà còn phải dựa trên các nhân tố khác như nạn thất nghiệpvà các vấn đề xã hội, đồng thời phải phối hợp với các thể chế quốc tế chuyên mônkhác về lao động, thương mại.

Bà Lagarde khẳng định, để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của thểchế tiền tệ quốc tế này, hai vấn đề IMF cần thúc đẩy là tăng cường tính pháp lývà tính đa dạng của thể chế đã gần 70 năm tuổi này. Các nước thành viên IMF cầnhoàn tất các cải tổ đã được hoạch định từ năm 2010 nhằm cải thiện vai trò quảntrị của IMF và tăng cường vị thế của các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tếcó chỉ số thu nhập thấp trong IMF.

Là nữ lãnh đạo đầu tiên của IMF, bà Lagarde nhấn mạnh đa dạng IMF khôngchỉ về giới mà còn về sự can dự, về phá vỡ các rào cản để tất cả các bên thamgia có thể ngồi chung một bàn, về địa lý, văn hóa và nền tảng học thuật.

Theo bà Lagarde, mục tiêu của IMF là giúp phục hồi sự ổn định của nền kinhtế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng kinh tếthế giới năm 1933 và đảm bảo rằng các nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn để cungcấp phúc lợi tốt hơn cho con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục