Bà mẹ có con bị hiếp dâm không được bồi thường

Bà mẹ Trung Quốc bị bắt đi cải tạo trong quá trình đi tìm công lý cho con gái bị hiếp dâm đã thua kiện tại tòa án Vĩnh Châu.
Theo Tân Hoa xã, bà mẹ Trung Quốc kiện chính quyền thành phố Vĩnh  Châu vì đã bắt bà đưa đi cải tạo trong quá trình đi tìm công lý cho cô con gái 11 tuổi bị hiếp dâm của mình, đã thua kiện trong phiên tòa hôm 12/4. Năm ngoái, bà Đường Tuệ đã bị kết án 18 tháng cải tạo do có hành vi “gây rối trật tự cộng cộng” khi liên tục khiếu kiện, phản đối kết quả xét xử 7 người dàn ông đã bắt cóc, hãm hiếp và bắt cô con gái 11 tuổi của bà làm gái mại dâm. Vụ bắt giữ bà Đường đã làm dấy lên làn sóng phản đối, buộc chính quyền Vĩnh Châu phải trả tự do cho bà chỉ sau 8 ngày. Sau đó, bà Đường đã kiện chính quyền địa phương đòi bồi thường 1.463,85 Nhân dân tệ (khoảng 240 USD) vì những thiệt hại mà bà phải gánh chịu trong 8 ngày bị bắt vào trại cảo tạo. [Trung Quốc lại sôi sục vì vụ hiếp dâm gây chấn động] Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, tòa án tỉnh Hồ Nam ngày 12/4 đã bác bỏ yêu cầu của bà Đường. Quan chức tòa án Nhân dân Vĩnh Châu cũng từ chối bình luận về vụ việc này sau khi nhận câu hỏi từ phóng viên AFP. Theo Tân Hoa, bà Đường cho biết sẽ tiếp tục chống án. Quyết định trên của tòa án được đưa ra chỉ ít ngày sau khi tạp chí Lens ở Trung Quốc đã có bài điều tra gây chấn động dư luận về tình trạng xúc phạm nhân phẩm đối với phụ nữ tại trại cải tạo. Tuy nhiên, sau đó tạp chí này đã phải bóc bài đã đăng trên website của mình. Vụ án của mẹ con bà Đường đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Trung Quốc. Sự việc diễn ra năm 2006, nhưng mãi tới tháng Sáu năm ngoái, những kẻ thủ ác mới bị kết án, trong đó có 2 kẻ bị kết án tử hình, 4 kẻ lĩnh án chung thân và một kẻ lĩnh án 15 năm tù. Tuy vậy, bà Đường vẫn không hài lòng với bản án nên đã tiến hành khiếu kiện, dẫn tới việc bị đưa đi cải tạo hai tháng sau đó. Theo Tân Hoa, bà Đường đã “gây mất trật tự xã hội nghiêm trọng, làm phương hại tới xã hội.”
Bà mẹ có con bị hiếp dâm không được bồi thường ảnh 1
Tòa án thành phố Vĩnh Châu ở Trung Quốc (Ảnh tư liệu: AFP)
Trong phiên tòa ngày 12/4, chỉ có Tân Hoa xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV được đưa tin./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục