Bác bỏ trưng cầu dân ý Crimea về sáp nhập vào Nga

Chủ tịch Quốc hội Ukraine đã ký một sắc lệnh bác bỏ quyết định tiến hành trưng cầu dân ý của nghị viện Cộng hòa Tự trị Crimea về sáp nhập vào Nga.
Bác bỏ trưng cầu dân ý Crimea về sáp nhập vào Nga ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexandr Turchynov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexandr Turchynov đã ký một sắc lệnh trong đó bác bỏ quyết định tiến hành trưng cầu dân ý của nghị viện Cộng hòa Tự trị Crimea về sáp nhập vào Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới.

Sắc lệnh trên nêu rõ theo Hiến pháp Ukraine cũng như Hiến pháp Cộng hòa Tự trị Crimea, bất cứ cuộc trưng cầu dân ý nào ở địa phương đều là bất hợp pháp và vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc được sự phê chuẩn của Quốc hội Ukraine.

Hôm 6/3, ông Turchynov, cũng là Tổng thống tạm  quyền của Ukraine, đã mô tả động thái của nghị viện Crimea là "tội ác chống lại đất nước" và Quốc hội Ukraine đang bắt đầu các thủ tục pháp lý để miễn nhiệm các nghị sĩ Crimea.

Trong khi đó, báo Đức Spiegel ngày 6/3 đưa tin cuộc khủng hoảng ở Crimea của Ukraine đã khiến người Đức mất niềm tin rất lớn vào Nga và hiện chỉ còn 15% số người Đức tin tưởng vào ban lãnh đạo Moskva dưới quyền của Tổng thống Vladimir Putin, con số thấp kỷ lục cho tới nay.

Theo kết quả cuộc thăm dò của Viện Infratest, 1/3 số người Đức được hỏi cho rằng cuộc khủng hoảng ở Crimea sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

19% số người được hỏi nói Nga sẽ bị loại khỏi Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu (G8) và 7% ủng hộ việc cắt đứt mọi quan hệ chính trị giữa Moskva-Berlin.

Cũng theo cuộc thăm dò, có 12% số người ủng hộ hỗ trợ quân sự, 72% ủng hộ hỗ trợ kinh tế và chính trị cho Ukraine. Đặc biệt, có tới 62% số người kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực chính trị với Nga, trong khi chỉ có 38% số người ủng hộ biện pháp trừng phạt kinh tế Nga.

Đa số người được hỏi (58%) cho rằng EU và Chính phủ Đức phải có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong khi 37% nói Brussels và Berlin không nên can thiệp mà để tự Nga và Ukraine giải quyết cuộc khủng hoảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục