Mỹ công bố giải ngân khoản hỗ trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ mục đích của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phãi) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Kiev, Ukraine, ngày 14/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phãi) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Kiev, Ukraine, ngày 14/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự 2 tỷ USD dành cho các lực lượng Ukraine.

Khoản hỗ trợ này được Ngoại trưởng Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba diễn ra tại thủ đô Kiev nhân chuyến thăm của nhà ngoại giao Mỹ tới Ukraine.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ 61 tỷ USD mà Washington đã thông qua cách đây vài tuần sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hội Mỹ.

Cụ thể, 1,6 tỷ USD có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng trước và 400 triệu USD còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ.

Ông Blinken nêu rõ mục đích của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài tuần tới đồng thời khẳng định Washington ủng hộ mạnh mẽ hội nghị hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Thụy Sĩ.

Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Ukraine có thể sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương trong vòng vài tuần tới sau khi thực hiện những bước đi tích cực thúc đẩy thỏa thuận.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhắc lại rằng Kiev cần được cung cấp khẩn cấp 7 hệ thống phòng không và khu vực Kharkiv ở phía Đông Bắc cũng cần thêm 2 hệ thống nữa. Ông Kuleba cũng kêu gọi các nước đồng minh đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí cho Ukraine.

Liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đang tập trung cho việc chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các biện pháp phòng không quan trọng khác tới Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.