Trên địa bàn Bắc Giang hiện có trên 70 bến đò ngang sông đang hoạt động, tập trung chủ yếu trên các tuyến sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam, nhưng mới chỉ có 22 bến được cấp phép.
Trong số đó còn có 64 bến chưa có hệ thống biển báo hiệu và 100% bến chưa có nhà chờ cho khách qua sông. Phần lớn các bến đò và phương tiện chở khách bằng đò đều chưa đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, hàng năm không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.
Các bến đò còn thiếu nhiều thiết bị an toàn, trong đó đáng ngại nhất là số lượng áo phao được trang bị và sử dụng còn ít.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa, tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ trích kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai cắm biển báo tại 64 bến đò; tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho khoảng 150 người lái đò trong năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)