Bắc Kạn chặn đứng "vàng tặc" trên đất nông nghiệp

Nhiều cánh đồng ở Bắc Kạn, nơi cách đây vài tháng diễn ra nạn khai thác vàng trái phép trên đất nông nghiệp, đã bình yên trở lại.
Cánh đồng Nà Chúa thuộc xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, nơi mà cách đây vài tháng hoạt động khai thác vàng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra khá sôi động, đã bình yên trở lại.

Những chiếc máy xúc, sàn tuyển, máy nổ, máy bơm nước đã được di chuyển ra khỏi khu vực làm vàng.

Còn tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì, những điểm khai thác vàng trước đây nay đã khá yên tĩnh. Đứng trên cầu Trắng thuộc thôn Khuổi Nộc, mọi người không còn nghe thấy tiếng máy nổ, máy xúc đào bới như thời điểm trước Tết.

Trên những thửa ruộng nham nhở với những đống đất bạc phếch, một số hộ dân đã chủ động san gạt để làm vụ Xuân. Tuy nhiên, việc san lấp những hố đào sâu, to do máy xúc tạo ra không hề đơn giản và chắc chắn phải còn lâu mới có thể trở lại là cánh đồng màu mỡ trước đây.

Ông Lương Văn Hiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thượng cho biết trước Tết Nguyên đán Canh Dần, xã đã vận động, tuyên truyền các đối tượng khai thác vàng tự giác dừng khai thác và vận chuyển thiết bị máy móc ra khỏi khu vực khai thác; phối hợp với tổ công tác liên ngành của huyện triển khai truy quét các điểm, các đối tượng cố tình không chấp hành thông báo của chính quyền địa phương.

Qua đợt truy quét trên địa phận xã Lương Thượng, tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với 3 đối tượng không di chuyển máy móc, thiết bị làm vàng ra khỏi khu vực khai thác.

Sau khi lập biên bản, toàn bộ máy nổ, bơm nước được vận chuyển về tập kết tại sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã.

Ông Hiến khẳng định đến thời điểm này, không còn một điểm khai thác vàng trái phép nào hoạt động trên địa bàn xã Lương Thượng.

Dọc sông Bắc Giang và những cánh đồng thuộc xã Lạng San, tình trạng khai thác vàng, khoáng sản trái phép đã chấm dứt.

Ông Hoàng Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết trước Tết, tại xã Lạng San, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra chủ yếu trên cánh đồng Nà Diệc. Đối tượng khai thác vàng trái phép là những hộ dân có đất, họ tự đào vàng trên mảnh ruộng nhà mình.

Trước tình hình đó, từ cuối tháng 1/2010, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống thôn nhắc nhở và yêu cầu các hộ dân dừng việc khai thác vàng trên đất nông nghiệp, đồng thời, yêu cầu các hộ chủ động san lấp các điểm đã đào vàng để chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, trong dịp Tết vừa rồi, để tránh tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép, lực lượng kiểm lâm thường xuyên trực 50% quân số, tăng cường tuần tra tại các lũng.

Khu bảo tồn này còn phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tháo dỡ máy móc, sàn tuyển trái phép tại các lũng và tập kết về trụ sở để bảo quản.

Trước đó, tình trạng ngang nhiên khai thác vàng trái phép, bừa bãi tại nhiều điểm thuộc hai huyện Ngân Sơn và Na Rì.

Sau khi cơ quan báo chí phản ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp khẩn, triệu tập lãnh đạo các huyện, xã xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép, đánh giá tình hình và ban hành chỉ thị về các biện pháp ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Chỉ thị này đã được hầu hết các địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Trình-Lâm-Tuyến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục