Bắc Kạn: Điều tra nguyên nhân hai người chết đuối khi tắm sông

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai người bị chết đuối do tắm sông tại khu vực thác Dọm, thuộc thôn Nà Lẹng, xã Quang Thuận.
Bắc Kạn: Điều tra nguyên nhân hai người chết đuối khi tắm sông ảnh 1Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/6, có hai người đã bị chết đuối do tắm sông tại khu vực thác Dọm (km9) thuộc thôn Nà Lẹng, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Bốn người gồm: Lim Quốc H (sinh năm 1975, trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn), Hoàng Thị H (sinh năm 1972, trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn), Nguyễn Thị L (sinh năm 1974, trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) và Bế Doanh T (sinh năm 1977, ở thành phố Bắc Kạn) sau khi uống rượu tại thành phố Bắc Kạn đã vào khu vực thác Dọm chơi.

[Đắk Lắk: Hai vụ đuối nước liên tiếp khiến ba trẻ tử vong thương tâm]

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, anh H và chị H xuống tắm, chị L và anh T ở trên bờ. Một lúc sau, chị L và anh T thấy xác anh H trôi nổi ở đoạn sông bên dưới nên đã gọi người để kéo xác lên.

Lực lượng Công an huyện Bạch Thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm chị H.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác chị H.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục