Bạc Liêu: Dùng dao tự chế rượt đuổi chém người vì 'bị nhìn đểu'

Cho rằng bị “nhìn đểu," Nguyễn Trí Thức lên xe môtô chở theo Võ Hoàng Thái, mang theo dao tự chế, rượt theo hai thanh niên kia và chém tới tấp khiến 1 người bất tỉnh.
Bạc Liêu: Dùng dao tự chế rượt đuổi chém người vì 'bị nhìn đểu' ảnh 1Các đối tượng tại cơ quan công an. (Nguồn: Nhân Dân)

Chiều 3/8, Trung tá Tô Minh Hiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.

Đồng thời với quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Võ Hoàng Thái (sinh năm 2003, địa chỉ khóm 1, Phường 8, thành phố Bạc Liêu); Lai Văn Hạo (sinh năm 2003, địa chỉ ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu); Thái Nhật Nhân (sinh năm 2005, địa chỉ ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi); Nguyễn Trí Thức (sinh năm 2005, địa chỉ ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi); Lý Quốc Bằng (sinh năm 1999, địa chỉ khóm 4, phường 2, thành phố Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người."

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1/8, Võ Hoàng Thái, Lai Văn Hạo, Thái Nhật Nhân, Nguyễn Trí Thức, Lý Quốc Bằng, Lâm Hồng Nhung và Hồng Thị Cẩm Duyên cùng ngồi nhậu tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.

Trong quá trình nhậu, hai thanh niên điều khiển xe môtô chạy qua chạy lại hai lần, mỗi lần đều nhìn vào nhóm của Nguyễn Trí Thức đang nhậu.

Cho rằng hai thanh niên này “nhìn đểu," Nguyễn Trí Thức lập tức lên xe môtô chở theo Võ Hoàng Thái, mang theo dao tự chế và rượt theo hai thanh niên kia.

[Bạc Liêu: Xét xử vụ án giết người có tính chất băng nhóm xã hội]

Khi phát hiện hai thanh niên lạ mặt đang ngồi trong quán càphê cách đó không xa, Thái đã xông vào dùng dao chém tới tấp khiến một người bất tỉnh tại chỗ, người còn lại hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi quán.

Không dừng lại ở đó, nhóm của Thái tiếp tục dùng xe máy rượt theo chém nhiều nhát khiến người kia cũng gục ngã.

Hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, đã qua cơn nguy kịch. Vụ án đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục