Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các phòng tập thể hình, yoga, spa

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về.
Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các phòng tập thể hình, yoga, spa ảnh 1Khu vực bị phong tỏa tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối 16/11, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Luyến cho biết, từ 0 giờ ngày 17/11, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các phòng tập thể hình, yoga, spa trên địa bàn.

Tỉnh cũng đồng thời tạm dừng hoạt động tổ chức tiệc cưới và các nhà hàng ăn, uống, quán bia, rượu phục vụ tại chỗ (trừ các trường hợp phục vụ mang về) đối với thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ. Thời gian tạm dừng từ ngày 17/11 đến hết ngày 27/11.

Tỉnh Bắc Ninh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) đối với phường Vân Dương và phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và hai xã Phương Liễu, Phượng Mao, huyện Quế Võ.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về.

[20 địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày 16/11]

Những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

Trước đó, ngày 12/11, tỉnh Bắc Ninh cũng đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.991 ca mắc COVID-19.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 115 ổ dịch, với hơn 600 F0 đang được thu dung, điều trị tại 4 cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Tiên Du, Quế Võ và Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 số 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục