Bahrain dự định xây 50.000 nhà cho người nghèo

Bộ trưởng Nhà ở Bahrain thông báo kế hoạch xây dựng 50.000 ngôi nhà nhằm đáp lại yêu sách của người biểu tình nhiều tuần qua.
Bộ trưởng Nhà ở Bahrain Majid al-Alawi ngày 7/3 thông báo kế hoạch xây dựng 50.000 ngôi nhà với chi phí dự tính ban đầu ít nhất 2 tỷ dina (hơn 5 tỷ USD) nhằm đáp lại các yêu sách của người biểu tình nhiều tuần qua.

Theo kế hoạch, số nhà trên sẽ được xây dựng trong vòng 5 năm tới tại nhiều tỉnh khác nhau ở vương quốc này, với sự phối hợp của khu vực tư nhân.

Bên cạnh đó, ông Alawi cũng thông báo sẽ kéo dài thời hạn cho phép trả tiền nhà giá thấp dành cho người nghèo từ 25 lên 30 năm, và từ năm 2016 sẽ giảm thời gian tối đa phải chờ có nhà là 5 năm.

Bộ trưởng Alawi bày tỏ "hy vọng các quyết định này sẽ góp phần dẫn tới đối thoại quốc gia."

Trước đó, chính quyền Bahrain đã đưa ra một loạt sáng kiến chính trị và kinh tế nhằm làm dịu làn sóng biểu tình, như kế hoạch tuyển dụng 20.000 nhân viên vào Bộ Nội vụ, cải tổ nội các, thả các tù nhân chính trị người Shiite.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục