Băng đảng Yazuka Nhật mở trang web để...tuyển thành viên!

Nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Nhật Bản là Yamaguchi-gumi gần đây đã khai trương trang web riêng để quảng bá hoạt động và tuyển thành viên mới.
Băng đảng Yazuka Nhật mở trang web để...tuyển thành viên! ảnh 1Bố già Kenichi Shinoda, thủ lĩnh băng đảng Yamaguchi-gumi (Nguồn: AFP)

Nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Nhật Bản là Yamaguchi-gumi gần đây đã khai trương trang web riêng. Nhưng nếu bạn muốn thấy những tay anh chị với hình xăm kinh dị, các trận đấu súng kịch tính, các màn đấu kiếm đẫm máu hay việc chặt ngón tay, bạn có thể sẽ thất vọng.

Với những người mới, trang web này trông giống như được tạo nên vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên băng vẫn hy vọng trang sẽ đóng vai một công cụ tuyển dụng, do số lượng thành viên của các băng yakuza đang giảm xuống và sự ủng hộ của công chúng dành cho họ cũng tụt giảm. 

Và việc đặt tên trang web cũng phản ánh xu hướng này. Trang web có tên Liên minh đánh đuổi ma túy và thanh lọc quốc gia. Từ "thanh lọc quốc gia" khiến người ta  hơi sởn tóc gáy, nhưng nó không giống với một tổ chức tội phạm.

Thực tế trang web vẫn do một tổ chức tội phạm thực hiện. Lãnh đạo của Yamaguchi-gumi thành lập nó vào năm 1963 trong một nhóm "chuyên tiễu trừ nạn nghiện amphetamine".

Các nguồn tin thân cận với Yamaguchi-gumi nói trên trang tin VICE News rằng trang web được triển khai dưới tên trên nhằm nhắc nhở các thành viên trong băng cần biết cách cư xử. 

Ngoài ra cái tên là để thuyết phục công chúng rằng Yamaguchi-gumi không phải một lực lượng phản xã hội, như cảnh sát vẫn nói, mà thay vì thế là một "tổ chức nhân đạo".

Tuy nhiên các quan chức cảnh sát kỳ cựu cho biết trang web có thể là dấu hiệu cho thấy Yamaguchi-gumi muốn mở rộng hoạt động của chúng. 

Nhật Bản có 21 nhóm tội phạm có tổ chức - yakuza, với mỗi nhóm có biểu tượng, văn phòng và danh thiếp riêng. Các băng này đều có cấu trúc hình kim tự tháp, với viên sếp cao nhất gọi là oyabun (cha già) còn những kẻ dưới quyền là kobun (con). chúng kiểm soát các khu vực khác nhau ở Nhật Bản.

Yakuza vẫn có một chỗ đứng đáng kể trong văn hóa pop của Nhật Bản, với 2 tạp chí xuất bản hàng tháng dành cho người hâm mộ và vài tạp chí phát hành hàng tuần, tôn vinh các "chiến tích" của chúng.

Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, từ năm  1992 tới 2010, số thành viên yakuza và cộng sự vẫn duy trì đều đặn ở cón số 80.000. Nhưng hoạt động trấn áp mạnh của cảnh sát và việc xiết chặt luật đã dẫn tới việc số lượng của chúng suy giảm lớn. 

Năm nay yakuza đã chạm mức thấp là 60.000 thành viên. Yamaguchi-gumi, đóng ở Kobe, hiện vẫn là băng lớn nhất với 25.600 t hành viên. Tuy nhiên vào năm 2008, băng từng "khoe" việc có hơn 40.000 thành viên.

Mafia nhưng lại...ghét matúy

Cho dù mục đích của trang web là gì Yamaguchi-gumi sẽ không đùa với thông điệp chống ma túy. Khi các matúy hướng thần dựa trên amphetamine tiến vào thị trường Nhật Bản trong năm 1931, chúng được sử dụng trong mọi thứ, từ chống huyết áp thấp tới khích lệ tinh thần các phi công cảm tử kamikaze. 

Tới cuối Thế chiến 2, kho ma túy hướng thần khổng lồ đó của quân đội được xả thẳng sang bên dân sự, được những người lính mệt mỏi vì chiến tranh, những người đói ăn hết sức ưa chuộng. 

Băng đảng Yazuka Nhật mở trang web để...tuyển thành viên! ảnh 2Một thành viên băng đảng Yazuka Nhật với hình xăm đặc trưng, nay đã giải nghệ và che giấu thân phận (Nguồn: AFP)

Hoạt động dùng ma túy hướng thần bùng nổ mạnh trong giai đoạn 1945 - 1955. Tuy nhiên khi người nghiện thực hiện một số vụ phạm tội khủng khiếp, công chúng đã yêu cầu chính quyền kiểm soát ma túy.

Kazuo Taoka, lãnh đạo Yamaguchi-gumi và đã thành lập trang web kể trên, là người cực ghét ma túy. Oyabun hiện nay là Tsukasa Shinobuchia sẻ chung quan điểm. 

Các băng mafia Nhật Bản cũng thường loại bỏ các thành viên nghiện ma túy và buôn bán chất gây nghiện được xem là hoạt động phạm tội gây nhiều tác hại hơn kinh doanh gái mại dâm, cờ bạc, tống tiền hoặc kiếm tiền bằng gian lận. 

Yakuza tin ma túy gây hại cho con người và người nghiện ma túy thường thích hành động bạo lực, tạo ra một đất nước  yếu ớt. Buôn bán ma túy được xem là thành động thiếu sáng suốt, không có giá trị gì trong việc giúp tạo nên một "yakuza danh giá".

Tại vị trí đầu trang web là một đoạn video cho thấy các lãnh đạo Yamaguchi-gumi viếng thăm một đền tưởng niệm ở Nhật Bản trong năm 2014, trong tiếng nhạc nền mang ca khúc chủ đề của băng là Ninkyo Hitosuji (Hết lòng vì các phẩm cách cao quý). 

Đoạn đầu của ca khúc như sau: “Chẳng có gì ngoài sự can đảm của tôi/ và thân xác này/ Tôi tin tưởng giao phó cuộc đời tôi cho đời sống của một yakuza/ và đi theo con đường tôi đã lựa chọn/ ở Nagoya /Yamaguchi-gumi gắn chặt lấy cuộc sống chúng tôi/ hết lòng vì các phẩm cách cao quý/ đó là tinh thần của một người đàn ông".

Nhiều khu vực trong trang web cũng giúp người ta có cái nhìn sâu hơn vào cuộc sống thường nhật của băng và các nỗ lực sống chung với cộng đồng. 

Chúng gồm video cho thấy thành viên Yamaguchi-gumi giã bánh gạo vào cuối năm, thể hiện rằng họ là các hàng xóm tốt bụng. Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp hoạt động cứu trợ khẩn cấp sau trận động đất Kobe 1993 và động đất Tohoku 2011.

Mục đích của trang web là gì có lẽ chỉ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Yamaguchi-gumi mới biết được. Tuy nhiên người ta chớ lầm tưởng yakuza là các hiệp sĩ với bộ giáp sáng loáng mang trên người mà hãy nhớ rằng trong xã hội Nhật Bản, chúng là tội phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục