Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 7/8: Mỹ áp sát Trung Quốc

Kết thúc ngày thi đấu thứ 15, đoàn thể thao Mỹ đã có 36 huy chương Vàng, và chỉ còn kém Trung Quốc 2 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2002.
Mỹ giành tấm huy chương chạy tiếp sức 4x400m nam. (Nguồn: Getty Images)
Mỹ giành tấm huy chương chạy tiếp sức 4x400m nam. (Nguồn: Getty Images)

Khép lại ngày thi đấu áp chót, đoàn thể thao Mỹ đã áp sát Trung Quốc khi chỉ còn kém 2 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày 7/8, đoàn thể thao Mỹ đã giành được tổng cộng 5 tấm huy chương Vàng ở các môn điền kinh (2), bóng rổ (1), golf (1) và water polo (1).

Đáng chú ý, sau nhiều ngày chờ đợi, các nam vận động viên điền kinh Mỹ cuối cùng cũng đã có được tấm huy chương Vàng đầu tiên và duy nhất trên đường chạy tại Olympic Tokyo sau khi về nhất nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam.

Các nữ vận động viên Mỹ cũng đã giành được tấm huy chương Vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, qua đó giúp Mỹ nhất toàn đoàn ở môn điền kinh với 7 tấm huy chương Vàng.

Với thành tích này, đoàn thể thao Mỹ vững chắc ở vị trí thứ 2, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trên bảng tổng sắp khi chỉ còn kém đối thủ 2 huy chương Vàng.

[U23 Brazil giành HCV bóng đá nam Olympic 2020]

Đoàn Mỹ hiện tại đang có 36 huy chương Vàng, 39 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng, trong khi Trung Quốc có 38 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 7/8: Mỹ áp sát Trung Quốc ảnh 1Nelly Korda đóng góp tấm huy chương Vàng môn golf cho đoàn Mỹ. (Nguồn: AFP)

Ngày thi đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ là cuộc đua rất kịch tính giữa Mỹ và Trung Quốc để giành vị trí nhất toàn đoàn ở Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày cuối cùng, Mỹ vẫn còn cơ hội giành huy chương Vàng ở môn bóng rổ (chung kết nữ), điền kinh (marathon) và xe đạp. Trong khi đó, Trung Quốc có cơ hội ở môn vật và thể dục nhịp điệu.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn chủ nhà Nhật Bản có thêm 3 huy chương Vàng, để nắm chắc vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Nhật Bản hiện có 27 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, bỏ xa hai đoàn xếp ngay sau là Ủy ban Olympic Nga (ROC) và Vương quốc Anh đến 7 tấm huy chương Vàng.

Đoàn Australia chắc chắn có được ít nhất là vị trí thứ 6 khi họ đã có được 17 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đức (10 huy chương Vàng, 11 huy chương bạc và 16 huy chương Đồng), Hà Lan (10, 11, 12), Italy (10, 10, 19)...

Khép lại ngày thi đấu thứ 15, tổng cộng đã có 93 đoàn thể thao giành được ít nhất một huy chương Đồng tại Olympic Tokyo 2020.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Philippine là đoàn có thứ hạng cao nhất (49) với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Đoàn Indonesia có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, Thái Lan có 1 huy chương Vàng, còn Malaysia có 1 huy chương Đồng.

Ngày 8/8, Olympic sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng và sẽ có 13 bộ huy chương được trao.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 7/8: Mỹ áp sát Trung Quốc ảnh 2Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020, kết thúc ngày thi đấu thứ 15.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục