Báo chí Mỹ: Apple từng ký thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD với Trung Quốc

The Information dẫn các báo cáo nội bộ mới đây của Apple và nội dung phỏng vấn ông Tim Cook cho hay vị CEO này đã "bí mật" ký một thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD có thời hạn trong 5 năm với Trung Quốc.
Báo chí Mỹ: Apple từng ký thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD với Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: AP)

Hãng tin Reuters dẫn trang tin về công nghệ The Information (Mỹ) ngày 7/12 đưa tin cách đây 5 năm, Giám đốc điều hành hãng (CEO) Apple Tim Cook đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 275 tỷ USD với Trung Quốc.

Trang tin The Information dẫn các báo cáo nội bộ mới đây của Apple và nội dung phỏng vấn ông Tim Cook cho hay vị CEO này đã "bí mật" ký một thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD có thời hạn trong 5 năm với Trung Quốc. Thỏa thuận trên đạt được trong chuyến đi cá nhân của ông Cook tới Trung Quốc hồi năm 2016.

Theo nội dung thỏa thuận, Apple cam kết hỗ trợ phát triển nền kinh tế và năng lực công nghệ của Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư, giao dịch kinh doanh và đào tạo công nhân.

Đổi lại, Bắc Kinh miễn trừ hãng công nghệ này trong một số quy định được cho là gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Apple tại Trung Quốc.

Theo The Information, hồi tháng 5/2016, ông Cook thông báo Apple sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp về dịch vụ đi xe chung Didi Chuxing.

[Hãng Apple khởi động xu hướng tự sửa chữa thiết bị smartphone]

Ngay sau đó, ông Cook cùng Giám đốc vận hành của Apple Jeff Williams và bà Lisa Jackson, Phó Giám đốc phụ trách Môi trường, chính sách và sáng kiến xã hội của Apple, đã có cuộc gặp với một số quan chức cấp cao Trung Quốc.

Theo trang tin này, các cuộc thảo luận của ông Cook đã giúp Apple ký một thỏa thuận hàng tỷ USD, nhờ đó có thể giúp hãng công nghệ này tránh các quy định kiểm soát các hãng công nghệ của nước sở tại và tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới này.

Trong thỏa thuận, Apple cũng cam kết hỗ trợ các nhà sản xuất Trung Quốc phát triển các công nghệ chế tạo tiên tiến nhất, hỗ trợ các nhân tài, tăng sử dụng linh kiện của các nhà cung cấp nước sở tại, ký các thỏa thuận với các hãng phần mềm Trung Quốc, tăng cường hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và tăng đầu tư trực tiếp cho các hãng công nghệ nước này.

Hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ này còn cam kết đầu tư thêm hàng tỷ USD, trong đó có các dự án năng lượng tái tạo, mở rộng cơ sở nghiên cứu và phát triển và hệ thống bán lẻ. Trong trường hợp không có sự phản đối của hai bên ký kết, thỏa thuận này sẽ tự động được gia hạn thêm 1 năm, đến tháng 5/2022.

Hiện Apple chưa phản hồi về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.