Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm

Kể từ lần đầu tham dự một giải báo chí vào năm 2012, sau 11 năm, ''gia tài'' của VietnamPlus có gần 100 giải thưởng, trong đó có 51 giải thuộc Hệ thống 5 Giải thưởng Toàn quốc lớn và 3 giải Quốc tế.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 1Đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ VII cho loạt bài Làm chủ 'sức mạnh mềm' nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào 'sân chơi lớn'. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Chính thức ra mắt vào ngày 13/11/2008, Báo Điện tử VietnamPlus khi đó có Tổng Biên tập, 02 Phó Tổng Biên tập và 9 phóng viên, biên tập viên, nhân viên với tuổi đời trung bình 35.

Sau 04 năm thử nghiệm với nghề, năm 2012, Báo Điện tử VietnamPlus đã mạnh dạn tham gia Giải Báo chí Quốc gia và ở lần đầu tiên đó đã giành được 2 giải thưởng.

Kể từ đó cho đến nay, trong hành trình chỉ vỏn vẹn 11 năm, Báo Điện tử VietnamPlus đã giành được hơn 100 giải thưởng nghề nghiệp ở tất cả các lần tham dự các giải.

Trong số này có tới 51 giải thuộc Hệ thống 5 giải thưởng báo chí lớn nhất là: Giải thưởng Báo chí Quốc gia (6 Giải A); Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại (5 Giải Nhất); Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (1 Giải Nhất); Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu cực (2 giải Nhì) và Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Quốc hội (1 giải Nhì). Ngoài ra, VietnamPlus còn giành thêm 3 giải thưởng Báo chí Quốc tế.

Riêng năm 2023, năm đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 15 năm thành lập Báo, VietnamPlus đã giành Giải A Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng, Giải A Giải Báo chí Quốc gia, Giải Nhất Giải Báo chí Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại, Giải Nhì Giải Báo chí về Phòng, Chống Tham nhũng, Giải Đặc biệt Giải Báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, Giải B Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và nhiều giải thưởng khác.

I- Giải thưởng Báo chí Quốc gia

Năm 2012, lần đầu tiên Báo Điện tử VietnamPlus tham gia dự thi Giải thưởng Báo chí Quốc gia (lần thứ VII) và đã giành được 2 giải thưởng.

Kể từ đó đến nay, 11 năm liên tiếp VietnamPlus đều đã đạt giải đồng thời giữ vững thành tích đoạt giải cao tại cuộc thi này với 18 giải thưởng, trong đó có 6 Giải A, 8 Giải B và 5 Giải C.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 2Nhà báo Võ Mạnh Hùng, đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII, năm 2022:01 Giải A với Loạt 5 bài “Phát triển trước, chạy chữa sau: Hiểm họa phá môi trường lấy kinh tế” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Phạm Thanh Trà, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Tiến Đạt.

[Giải Báo chí Quốc gia: VietnamPlus năm thứ 2 liên tiếp giành Giải A]

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI, năm 2021:01 Giải A với Loạt 5 bài “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn”của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV, năm 2020:01 Giải B với Loạt bài “Loạn quy hoạch làm biến dạng đô thị: Virus cần phải loại bỏ triệt để” của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV, năm 2019:01 Giải A với Tác phẩm “Ma trận đấu thầu tập trung: Hà Nội nguy cơ ‘thất thủ’ vì rác thải” của tác giả Võ Mạnh Hùng, Phạm Trung Hiền, Phạm Thanh Trà.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII, năm 2018: 03 giải gồm 1 Giải A, 1 Giải B và 1 Giải C

Giải A: Tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh… Cửa đóng nhưng ruột vẫn rỗng” của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải B: Mega Story “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh.”

Giải C: Phóng sự: “Ký sự đường sắt Bắc Nam.”

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII, năm 2017: 04 giải gồm 1 Giải A, 1 Giải B và 2 Giải C.

Giải A: Tác phẩm “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy.

Giải B: Loạt 5 bài “Ma trận giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền” của tác giả Cao Thị Thùy Giang.

Giải C: Loạt 5 bài “Thủy điện nhỏ: Vỡ trận quy hoạch ở các tỉnh miền núi phía Bắc” của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải C: Tác phẩm “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của tác giả Chu Thị Hồng Kiều.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI, năm 2016: 04 giải gồm 1 Giải A, 1 Giải B và 2 Giải C.

Giải A: Tác phẩm “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không 'nhảy múa'?” của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải B: Tác phẩm "Cô bé chân voi và cuộc chiến 12 năm kiên cường" của nhóm tác giả Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn và Phan Hải Tùng Lâm.

Giải C: Tác phẩm "Cuộc chiến khô-mặn: Nỗi đau 'kép' của hàng triệu người nông dân" của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X, năm 2015: 01 Giải B với Tác phẩm "Việt Nam vươn lên mọi mặt sau 70 năm lập quốc." Đây là tác phẩm truyền thông đa phương tiện đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đa ngữ được thực hiện trong vòng năm tháng với ý tưởng chủ đạo là chọn lựa 70 nhân vật ở mọi lĩnh vực, độ tuổi, vùng miền… để người dân nói lên tiếng nói về quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau 70 năm, mong muốn, ước vọng cho một Việt Nam phồn vinh, hưng thịnh trong tương lai…

Tác phẩm này đề cao tính chính trị, tính chuyên môn, tính định hướng, hiệu quả tương tác cao với thế mạnh của công nghệ số. Với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ những nhà làm báo năng động, trẻ trung hầu hết ở lứa tuổi 20, tác phẩm đã hoàn tất chỉ sau năm tháng triển khai và chính thức lên trang đúng ngày 2/9/2015.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX, năm 2014: 01 Giải C với Loạt bài "Chất thải y tế nguy hại-Cần chấm dứt lỗ hổng quản lý trên giấy tờ” của tác giả Cao Thùy Giang và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII, năm 2013: 01 Giải B với Tác phẩm “Bất cập trong quản lý, sử dụng đất lâm trường quốc doanh” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Đỗ Mạnh Hùng.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII, năm 2012: Đây là lần đầu tiên VietnamPlus tham gia Giải ở tuổi lên 4 và đã dành được 02 Giải B với Loạt bài: “Tăng viện phí-Những góc nhìn đa chiều” của tác giả Cao Thùy Giang và Tác phẩm: “Thảm họa La Pán Tẩn-Cân quặng, mạng người” của tác giả Trần Sơn Bách, Đỗ Mạnh Hùng.

II- Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại

Báo Điện tử VietnamPlus đã tham gia Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại từ lần đầu tiên Giải được tổ chức vào năm 2014.

Sau 9 lần Giải được tổ chức, VietnamPlus đoạt 19 giải; trong đó có 05 Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 04 Giải Ba và 04 Giải Khuyến khích.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 3Tác giả Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải Nhất cho loạt bài về vấn đề nhân quyền. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX, năm 2022: 02 giải gồm 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì.

Giải Nhất: Loạt bài “Làm chủ 'sức mạnh mềm nhân quyền': Việt Nam tự tin tiến vào 'sân chơi lớn’!” của tác giả Võ Mạnh Hùng và nhóm phóng viên.

Giải Nhì: Chùm Video “Những câu chuyện sử Việt qua các Báu vật Quốc gia của Hoàng thành Thăng Long” của nhóm tác giả: Trần Ngọc Long, Đoàn Minh Anh và các cộng tác viên Bùi Ngọc Trà, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Hà Chi, Lê Hải Anh, Phạm Thị Thuý Hà.

[Báo Điện tử VietnamPlus lần thứ 5 giành Giải Nhất Thông tin Đối ngoại]

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VIII, năm 2021 : 01 Giải Nhì với Tác phẩm MegaStory “Việt Nam-Cuộc đấu trí không khoan nhượng và những giải pháp đột phá để vượt bão COVID-19” của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VII, năm 2020: dành 02 giải gồm 1 Giải Nhì và 1 Giải Ba.

Giải Nhì: Loạt 7 bài “Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo ‘Tình người” của tác giả Đỗ Minh Thu.

Giải Ba: Loạt 5 video “Khám phá đất và người Ninh Thuận” của nhóm tác giả Phan Hải Tùng Lâm và Hoàng Đạt.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VI, năm 2019: dành 05 giải gồm 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 1 Giải Khuyến khích.

Giải Nhất: Tác phẩm "Những người gác niềm vui nỗi buồn vì Tổ quốc" của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải Nhì: Tác phẩm "Cuộc chiến chống tin giả-báo chí phải ở tuyến đầu" của nhóm tác giả: Lê Minh Sơn, Trần Xuân Bách, Phạm Thị Phương Mai, Phan Hải Tùng Lâm.

Giải Ba: Tác phẩm "Đại lễ Vesak" của tác giả Lê Minh Sơn và Tác phẩm: "Sức sống xanh trường tồn" của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Phóng sự Fansipan" của tác giả Trần Sơn Bách.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ V, năm 2018: 01 Giải Nhất với Tác phẩm Mega Story “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” (phiên bản tiếng Việt) - của nhóm tác giả Trần Ngọc Long và các phóng viên, biên tập viên.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IV, năm 2017: dành 02 giải gồm 1 Giải Nhì và 1 Giải Ba.

Giải Nhì: Tác phẩm “APEC 2017: Tạo động lực mới, vun đắp tương lai” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật và các phóng viên.

Giải Ba: Loạt bài “Đoàn chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam và những năm tháng khó quên tại Campuchia” của nhóm tác giả Trần Ngọc Long và các phóng viên.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ III, năm 2016:02 giải gồm 1 Giải Nhì và 1 Giải Khuyến khích.

Giải Nhì: Tác phẩm “Monsoon Music Festival 2016: Chuyện chưa kể phía sau hàng rào” của nhóm tác giả Đặng Thị Cẩm Thơ và các phóng viên.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Đường tới vinh quang Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh”- sản phẩm kết hợp của Báo Điện tử VietnamPlus và Trung tâm Kỹ thuật TTXVN.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ II, năm 2015: dành 02 giải gồm 1 Giải Nhất và 1 Giải Khuyến khích.

Giải Nhất: Tác phẩm “Việt Nam vươn lên về mọi mặt sau 70 năm lập quốc” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật và các phóng viên.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Giấc mơ hồi sinh Nhà Lang” của nhóm tác giả Nguyễn Mai Anh, Phạm Thị Phương Mai, Trần Mỹ Bình.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ I,năm 2014:02 giải gồm 1 Giải Nhất và 1 Giải Khuyến khích.

Giải Nhất: Tác phẩm “Bản tin nhạc rap Biển Đông đa ngữ tạo sức mạnh lan tỏa đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo” của nhóm tác giả Lê Quốc Minh, Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long và Nhóm Dalab.

Giải Khuyến khích: Chùm tin, bài, ảnh "Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa" của tác giả Trần Sơn Bách.

III- Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng - Búa liềm Vàng

Báo Điện tử VietnamPlus đã tham gia Giải thưởng Toàn quốc về Xây dựng Đảng từ lần đầu tiên Giải được tổ chức vào năm 2016.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 4Phóng viên Võ Mạnh Hùng đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Sau 7 lần Giải được tổ chức, VietnamPlus đoạt 6 giải (duy nhất Giải lần thứ IV năm 2019 VietnamPlus không tham gia), trong đó có 01 Giải A, 03 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ VII, năm 2022: Giải A với Loạt bài “Làm chủ 'sức mạnh mềm nhân quyền': Việt Nam tự tin tiến vào 'sân chơi lớn’!” của tác giả Võ Mạnh Hùng và nhóm phóng viên.

[Loạt bài về Nhân quyền của VietnamPlus giành Giải A Búa liềm Vàng]

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ VI, năm 2021: Giải C với Loạt bài "Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công cuộc phát triển Đảng" của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Ngọ Xuân Quảng, Phan Hải Tùng Lâm.

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ V, năm 2020: Giải Khuyến khích với Tác phẩm "Tỏa sáng tinh thần Việt Nam: Những mệnh lệnh đến từ trái tim" của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ III, năm 2018: Giải Khuyến khích với Tác phẩm "Chuyện người lính hiến tạng cứu 6 người: Đằng sau cuộc ly biệt" của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ II, năm 2017: Giải C với Loạt bài "Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý" của tác giả Chu Thị Hồng Kiều.

Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng-Búa liềm Vàng lần thứ I, năm 2016: Giải C với Chùm bài "Lãnh đạo chi bộ 8X: Chân dung những người truyền lửa" của nhóm tác giả Phạm Trung Hiền, Lê Doãn Đức, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Minh Chiến, Lê Minh Sơn.

IV- Giải Báo chí Toàn quốc Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực

Báo Điện tử VietnamPlus đã liên tiếp đoạt giải cả 4 lần tham gia Giải Báo chí Toàn quốc về Phòng, Chống Tham nhũng, tiêu cực, với 05 giải thưởng gồm 3 Giải B và 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Giải Báo chí Toàn quốc Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực lần thứ IV, năm 2022-2023: Giải B với tác phẩm 'Cơn khát' thuốc điều trị, vật tư y tế: 'Khi trăm dâu đổ đầu tằm' của tác giả Cao Thị Thùy Giang.

Giải Báo chí Toàn quốc Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực lần thứ III, năm 2020-2021: Giải C với Loạt bài "Sử dụng bằng giả để tiến thân: Chu trình sinh sôi nảy nở của tham nhũng" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Thuận, Phạm Thị Mai.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 5Nhà báo Phạm Thị Mai đại diện nhóm tác giả nhận giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải Báo chí Toàn quốc Phòng, Chống tham nhũng, Tiêu cực lần thứ III, năm 2018-2019:Giải B với Tác phẩm “Ma trận vàng đen” trong cơn khát… năng lượng của tác giả: Võ Mạnh Hùng.

Giải Báo chí Toàn quốc Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực lần thứ I,năm 2016-2017: Dành 02 giải. Giải B với Loạt 5 bài “Vỡ trận quy hoạch thủy điện nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc” của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải Khuyến khích với Tác phẩm “Nhức nhối những chiêu trò ‘rút ruột kho thóc’ quỹ bảo hiểm y tế” của tác giả Cao Thị Thùy Giang.

V- Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội

Báo Điện tử VietnamPlus đã dành giải thưởng ở tất cả những lần Quốc hội tổ chức giải.

Cụ thể tại Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Quốc hội lần thứ Nhất, năm 2022 dành Giải B với Loạt bài: “Quả ngọt” năm 2022: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn” của nhóm tác giả: Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Mỹ Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Chu Thị Hồng Kiều, Minh Thúy.

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 6Nhà báo Ngọ Xuân Quảng, đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus lên nhận giải B. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước đó, tại Giải Báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus đã dành Giải C với Tác phẩm “Đổi mới-Dấu ấn đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội năm 2020" của tác giả Ngọ Xuân Quảng.

Năm 2015, tại Giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam, Tác phẩm Mega story "Sân bay Long Thành: Quyết vì lợi ích Quốc gia" của nhóm tác giả Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Trung Hiền, Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Thúy dành giải C.

VI- Giải thưởng Quốc tế

VietnamPlus đã 3 lần được xướng tên tại các Giải thưởng Báo chí Quốc tế.

Giải thưởng WAN-IFRA: 02 giải gồm Giải Nhất về Digital First và Giải thưởng Tòa soạn nhỏ Sáng tạo nhất Thế giới.

Tháng 11/2014: VietnamPlus được trao Giải Nhất Digital First trong khuôn khổ Giải thưởng Độc giả Trẻ Thế giới-giải thưởng thường niên của Hiệp hội các Nhật báo và Nhà Xuất bản Tin tức Thế với Tác phẩm (loạt bài định kỳ) RapNewsPlus.

Năm 2015, VietnamPlus được WAN-IFRA chọn là một trong năm Tòa soạn nhỏ nhưng Sáng tạo nhất Thế giới trong ấn phẩm Xu hướng Tòa soạn 2015 (phát hành tháng 6/2015).

Giải thưởng OANA: 01 giải

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 7

Tháng 4/2019, tại Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức Tổ chức các hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA), sản phẩm Chatbot của VietnamPlus đã được trao tặng “Giải thưởng Xuất sắc Chất lượng Thông tấn.”

VII- Các giải thưởng khác

Ngoài ra trong hành trình 15 năm phát triển, Báo Điện tử VietnamPlus đã tham gia và giành vô số kể các Giải thưởng Báo chí của Ngành, Địa phương tổ chức

Có thể kể đến: Tác giả Cao Thị Thùy Giang với 13 Giải thưởng Báo chí về Y tế, trong đó có các Giải Nhất “Giải Báo chí Vì Sức khỏe Nhân dân lần thứ Nhất, năm 2023”; Giải A – “Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ 4” (2013-2014); “Giải Vành khuyên Xanh Chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá”; Giải Nhất Cuộc thi sáng tác về chủ đề “Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam” và nhiều giải B, C, Khuyến khích ở các cuộc thi: Giải Báo chí Toàn quốc về Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình; Giải Báo chí vì An ninh Tổ quốc và Bình yên Cuộc sống; Giải Báo chí Toàn quốc về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; Cuộc thi “Sự hi sinh thầm lặng...”

Báo Điện tử VietnamPlus: Hành trình Giải thưởng Báo chí trong 15 năm ảnh 8Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tác giả Võ Mạnh Hùng với 9 Giải thưởng Báo chí về Môi trường, trong đó có giải B và C, Giải thưởng Báo chí về Tài nguyên và Môi trường; Giải Nhì Giải thưởng Báo chí vì Động vật Hoang dã; Giải Nhất Báo chí Toàn quốc về Phòng, Chống Thiên tai lần thứ nhất - năm 2019;Giải B Giải Báo chí với Phát triển Bền vững năm 2018; 2 Giải A tác phẩm Phóng sự Xuất sắc về Đề tài Môi trường, các năm 2016, 2018;Giải thưởng Vì Môi trường Việt Nam năm 2017...

Tác giả Phạm Trung Hiền với 5 Giải thưởng Báo chí về Khoa học Công nghệ (từ năm 2013-2018), trong đó cao nhất là giải Nhì năm 2014.

Tác giả Lê Minh Sơn với nhiều giải ảnh, trong đó có Giải A Khoảnh khắc Vàng năm 2018 hạng mục ảnh di động; Giải B Khoảnh khắc Báo chí 2019

Tác giả Phạm Thị Mai với 7 Giải thưởng Báo chí về Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam. Trong đó, đặc biệt đúng vào tháng 11/2023 tác giả Phạm Thị Mai đã giành Giải Đặc biệt Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, giải cao nhất của cuộc thi cho chùm bài “Thiếu giáo viên khắp cả nước: Ngành giáo dục chật vật đổi mới.

Tác giả Đỗ Minh Thu với Giải Ba Giải thưởng Báo chí về Văn hóa-Du lịch lần thứ Nhất năm 2023; Tác giả Đỗ Mạnh Hùng với các Giải thưởng Báo chí về Giao thông Vận tải.

Tại Giải thưởng Báo chí về các lĩnh vực Kinh tế các phóng viên của Báo Điện tử VietnamPlus gồm Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy đều đã giành giải cao.

Ngoài ra phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus còn đoạt nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Báo chí về Hà Nội đồng thời là đơn vị thiết kế, thực hiện các chuyên trang "Hà Nội," "Thăng Long-Hà Nội 1000 năm"; " Người Việt Nam ở nước ngoài..."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục