Báo động học sinh bị chết đuối trong dịp hè

Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 13 người bị chết đuối, trong đó có 9 trường hợp là trẻ em.
Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 13 người bị chết đuối, trong đó có 9 trường hợp là trẻ em.

Địa bàn xảy ra nhiều là thành phố Ninh Bình và các huyện Nho Quan, Gia Viễn.

Nguyên nhân của việc chết đuối gia tăng là do ngày hè các em học sinh thường đi chơi ở vùng sông nước mà không được sự giám sát của các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, còn có một số vùng ngập lụt, người dân không cảnh giác và chủ quan khi qua lại.

Có những vụ chết người rất đơn giản như chiều 10/8 cháu Nguyễn Nguyễn Thành Tài, 14 tuổi, ở  phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình đi đá bóng cùng bạn tại khu vực Công viên cây xanh đường Dương Vân Nga, phố 13, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình. Khi quả bóng rơi xuống sông Vân, cháu Nguyễn Thành Tài nhảy xuống sông lấy bóng và bị chết đuối.

Gần đây, có một thanh niên ở Bắc Ninh, khi đi du lịch khu vực chùa hang động Tràng An, thấy dòng nước trong xanh nên nhảy xuống tắm cũng bị chết đuối./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục