Bạo loạn tại Uganda, hơn 100 người thương vong

Ngày 29/4, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại thủ đô Kampala của Uganda làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Ngày 29/4, tại thủ đô Kampala của Uganda đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình phản đối Chính phủ của Tổng thống Yoweri Museveni, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi thủ lĩnh đối lập Kizza Besigye bị bắt giữ.

Theo các nguồn tin, những người biểu tình đã phong tỏa mọi ngả đường xung quanh khu vực chợ Kiseca ở trung tâm thủ đô Kampala bằng "hàng rào" lốp xe đang bốc cháy.

Bạo loạn sau đó đã nhanh chóng lan rộng sang các tỉnh lân cận ở ngoại ô Campala và phía Đông thành phố. Lực lượng cảnh sát và quân đội nước này đã dùng hơi cay và bắn đạn thật để giải tán các đám biểu tình.

Trước đó, ngày 28/4, thủ lĩnh đối lập Besigye đã bị lực lượng an ninh Uganda bắt giữ lần thứ tư trong tháng này.

Trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Uganda hồi tháng 2 vừa qua, ông Besigye đã lần thứ ba thất bại trước đương kim Tổng thống Museveni khi chỉ nhận được 26,01% số phiếu bầu so với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo 68,38% của ông Museveni.

Ông Besigye đã lên tiếng bác bỏ kết quả bầu cử trên, đồng thời đe dọa sẽ kêu gọi các cuộc biểu tình trên đường phố để phản đối việc thành lập chính phủ mới do ông Museveni lãnh đạo.

Tình hình chính trị tại Uganda vẫn tiếp tục căng thẳng sau cuộc bầu cử ngày 18/2. Riêng trong tháng này đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục