Bạo lực do xung đột tôn giáo bùng phát ở Nigeria

Xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo lại bùng phát ngày 23/5 tại thành phố Jos của Nigeria, làm một người chết.
Xung đột bạo lực giữa những người Hồi giáo và Cơ đốc giáo lại bùng phát ngày 23/5 tại thành phố Jos, bang Plateau, miền Trung Nigeria, làm một người chết.

Người dân ở đây lo ngại tình trạng bạo lực đã đi sơ tán trong khi chính quyền bang kêu gọi ổn định tình hình.

Các nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra khi những thanh niên Hồi giáo thuộc bộ tộc Fulani đến nhà xác nhận thi thể các nạn nhân người bộ tộc này bị sát hại trong cuộc xung đột một ngày trước đó để an táng.

Trên đường về, những thanh niên này đã dùng dao giết chết một người Cơ đốc giáo đi ngang qua và làm một người khác bị thương.

Sáng cùng ngày, lực lượng an ninh Nigeria đã bắt giữ 15 đối tượng bị tình nghi sát hại, sau đó thiêu xác ba người Hồi giáo gần thành phố Jos.

Nhà chức trách nghi ngờ thủ phạm vụ này là những người Cơ đốc giáo thuộc bộ tộc Berom. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ hủy bỏ lệnh giới nghiêm tại khu vực này.

Tháng Ba vừa qua, những người Hồi giáo đã tấn công năm ngôi làng của người Cơ đốc giáo Berom làm hơn 500 người thiệt mạng.

Từ đầu năm đến nay đã có 1.500 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại khu vực Jos./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục