Bạo lực trước cuộc bầu cử quốc hội Cote D'ivoire

Ngày 7/12, vụ tấn công bằng rocket đã xảy ra tại thành phố Grand-Lahou, cách thủ đô Abidjan 100km về phía Tây, làm 6 người thương vong.
Ngày 7/12, chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở Cote D'ivoire, một vụ tấn công bằng rocket đã xảy ra tại thành phố Grand-Lahou, cách thủ đô Abidjan 100km về phía Tây, làm 3 người chết và 3 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra khi những người ủng hộ đảng Dân chủ đang nhóm họp chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 11/12 tới, đảng Dân chủ ủng hộ Tổng thống Alassane Ouattara kỳ vọng sẽ giành đa số trong quốc hội có 255 ghế. Trong khi đó, đảng của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo cho biết sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này.

Ước tính có khoảng 5,7 triệu cử tri Cote D'ivoire sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Gần 25.000 nhân viên an ninh và 7.000 phái viên Liên hợp quốc sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh và giám sát cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục