Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hai trưng bày chuyên đề về trẻ em và giáo dục

Hai trưng bày chuyên đề góp phần kêu gọi toàn xã hội học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đông đảo thiếu nhi tham quan trưng bày “Trẻ em – Mầm non đất nước.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đông đảo thiếu nhi tham quan trưng bày “Trẻ em – Mầm non đất nước.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều hình ảnh, tài liệu về trẻ em và giáo dục Việt Nam đang được giới thiệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hai trưng bày chuyên đề “Trẻ em – Mầm non đất nước” “Vì lợi ích trăm năm trồng người.”

Trưng bày do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và sẽ được mở cửa từ hôm nay (22/12) đến hết ngày 20/4/2024, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, nội dung trưng bày góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Trưng bày “Trẻ em – Mầm non đất nước” gồm 200 tài liệu, hiện vật, chia thành 3 phần.

Phần I - “Trẻ em như búp trên cành” nói về tình cảm, lòng thương yêu bao la rộng lớn của Bác Hồ dành cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Phần II - “Ươm mầm xanh vì tương lai đất nước” gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những hoạt động của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội triển khai các chính sách về trẻ em, lấy nền tảng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em làm kim chỉ Nam hành động. Phần III - “Xứng danh cháu ngoan Bác Hồ” phản ánh sự trưởng thành của các thế hệ thiếu nhi Việt Nam, có những cống hiến xứng đáng cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc.

Trong khi đó, trưng bày chuyên đề “Vì lợi ích trăm năm trồng người” thể hiện khái quát tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam, phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục. Đây cũng là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ những người làm công tác giáo dục.

Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày “Vì lợi ích trăm năm trồng người” gồm 3 phần.

giaoduc2-4338.jpg
Không gian trưng bày "Vì lợi ích trăm năm trồng người.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần I có chủ đề “Hồ Chí Minh – Người đặt nền móng xây dựng nền giáo dục mới” thể hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước.

Phần II với chủ đề “Hồ Chí Minh-Tầm nhìn vượt thời đại” giới thiệu tới công chúng tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành phương châm, phương pháp cho chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng, là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục hiện nay.

Phần ba với chủ đề “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” giới thiệu những hình ảnh, hiện vật, tư liệu liên quan đến việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục