Báo VietNamNet chính thức trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Theo Nghị định 114/2025/NĐ-CP ngày 3/6/2025 sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025, Báo VietNamNet về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Giao diện Báo VietNamNet.
Giao diện Báo VietNamNet.

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2025/NĐ-CP ngày 3/6/2025 sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo Nghị định này, Báo VietNamNet về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Nghị định 114/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (3/6/2025).

Trước đó, Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (theo quy định tại Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả," Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo VietNamNet tiếp tục hoạt động cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển Báo VietNamNet về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bài viết trên trang tin CEN (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc chiến trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.