Báo VietnamPlus giành hai Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại

Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải Nhì với loạt bài về hiện tượng "đa cấp tâm linh" và Giải Ba cho loạt video phản ánh nét đẹp văn hóa Ninh Thuận.
Báo VietnamPlus giành hai Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại ảnh 1Ban tổ chức trao Giải Nhì cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VII, Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải Nhì với loạt 7 bài “Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo ‘Tình người’” của tác giả Đỗ Minh Thu và Giải Ba cho loạt 5 video “Khám phá đất và người Ninh Thuận” của nhóm tác giả Phan Hải Tùng Lâm và Hoàng Đạt.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam

Là một trong ba ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển thành Báo Điện tử Đối ngoại Quốc gia giai đoạn 2022-2030, Báo Điện tử VietnamPlus có sự đầu tư mạnh mẽ cho các sản phẩm của mình và thường xuyên có tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại.

Tác phẩm Giải Nhì của Báo VietnamPlus nhằm mục tiêu phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống…, mà đặc biệt là những lệch lạc về tôn giáo để tạo ra sự lan tỏa trong xã hội cùng đấu tranh với các xấu, không để cái xấu len lỏi vào đời sống tâm linh của nhân dân.

Chùm bài viết bao gồm 7 bài phản ánh “hành trình” của nhiều ngày “nằm vùng,” thu thập được những thông tin của phóng viên về hoạt động của Câu lạc bộ Tình người, những tài liệu tuyên truyền mang màu sắc mê tín dị đoan, từ đó phân tích nguyên nhân vì sao nhiều người bị thuyết phục tham gia, bỏ nhiều tiền cho câu lạc bộ.

Các phát hiện của phóng viên đã được củng cố bởi lập luận xác thực từ các chuyên gia, từ chính những nhà tu hành chân chính và cơ quan chức năng để cảnh tỉnh người dân, giúp họ tránh được những hậu quả “tiền mất, tật mang” cũng như tạo hiệu ứng trong diễn đàn thông tin để các cơ quan luật pháp vào cuộc làm rõ những sai trái của Câu lạc bộ Tình người, từ đó đặt ra vấn đề hoàn thiện pháp luật cũng như tạo sự nhất quán trong quản lý tôn giáo và tín ngưỡng trong bối cảnh hội nhập.

Báo VietnamPlus giành hai Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại ảnh 2Phóng viên Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus nhận giải nhì hạng mục Báo Điện tử, Trang Thông tin Điện tử cho loạt bảy bài ''Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác áo 'Tình người.''' (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Để có cái nhìn khách quan và đa chiều, phóng viên đã tham vấn nhiều chuyên gia văn hóa, tín ngưỡng, pháp luật. Sau đó, đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đã vào cuộc, phân tích vấn đề, giải thích nguyên nhân và đưa ra định hướng cho người dân để làm sao có thể sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng một cách chính đáng, lành mạnh mà không bị vướng vào những cạm bẫy của kẻ xấu.

Đặc biệt, tuyến bài cũng phản ánh nét đẹp trong văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người dân Việt Nam.

[Video: Nho Ninh Thuận: Những 'hạt ngọc' vươn lên trong nắng gió]

Trong khi đó, tác phẩm đạt Giải Ba của phóng viên Phan Hải Tùng Lâm và Hoàng Đạt giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét đặc trưng lớn nhất của đất và người Ninh Thuận. Chùm video được thực hiện công phu, kết hợp nhiều yếu tố thị giác với kỹ thuật kể chuyện hiện đại. Đó là để nhân vật tự kể chuyện.

Video cũng được biên tập ngắn gọn, bao gồm cả phụ đề, rất phù hợp với các nền tảng số như website, YouTube, Tiktok... thu hút nhiều lượt xem, lượt truy cập cả trong và ngoài nước. Các video sau đó cũng được gắn phụ đề tiếng nước ngoài để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới trên các trang đối ngoại của Báo Điện tử VietnamPlus và Thông tấn xã Việt Nam.

‘Văn hóa là nền tảng của thông tin đối ngoại’

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Báo VietnamPlus giành hai Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại ảnh 3Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Giải thưởng lần thứ VII cũng đánh dấu 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Phát triển Thông tin Đối ngoại Giai đoạn 2011-2020.

Trong 10 năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp tích cực trong thành công của công tác tuyên giáo cũng như những thành tựu đối ngoại của Đảng và Nhà nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi, được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ theo các hạng mục: Báo in, Báo Điện tử, Trang Thông tin Điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh, Sách, Video clip, Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

[Phát triển VietnamPlus trở thành Báo Điện tử Đối ngoại Quốc gia 2022-2030]

Điểm nổi bật của Giải thưởng lần VII là sự tham gia tích cực của các tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Điều đó cho thấy uy tín, vị thế của giải thưởng cũng như mức độ quan tâm ngày càng cao của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đối với công tác thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VII có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, tính lan tỏa cao, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước.

Nội dung các tác phẩm bám sát, đề cập mọi vấn đề nổi bật của năm 2020-2021 như Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương; quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước…

Đặc biệt, các tác phẩm đã phản ánh nhiều vấn đề thu hút được sự quan tâm của công chúng như tinh thần dân tộc trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam...

Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng thể hiện tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế cũng như hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Tại Lễ trao giải lần này, Ban Tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Đặc biệt, 10 Giải Nhất, 19 Giải Nhì, 29 Giải Ba và 43 Giải Khuyến khích.

Trong đó, Giải Đặc biệt được trao cho ý tưởng giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại./.

Các tác phẩm giành giải cao nhất tại Giải thưởng Thông tin Đối ngoại Quốc gia lần thứ VII:

Giải Đặc biệt:

Tác phẩm “Giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cả nước.

Giải Nhất:

Báo in: Tác phẩm “75 năm thực hiện lời thề độc lập” của nhóm tác giả Vũ Thị Quỳnh Hoa, Chu Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Anh Tùng và Trần Hiền Hạnh (Ban biên tập tin Trong nước-TTXVN)

Báo in: Tác phẩm “Đại hội XIII của Đảng: Đổi mới, sáng tạo và khát vọng một Việt Nam thịnh vượng” của nhóm tác giả Đặng Thị Huế, Nguyễn Thanh Nga, Bùi Thị Phương và Ngô Thu Hà (Báo Le Courrier du Vietnam-TTXVN)

Báo điện tử, trang thông tin điện tử: Loạt 4 bài “Vấn đề pháp lý và bài toán chọn bên ở Biển Đông” của nhóm tác giả Hùng Cường, Hà Phương (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Báo điện tử, trang thông tin điện tử: Loạt 13 bài về hoạt động đối ngoại của Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” của tác giả Rudroneel Ghosh (Tạp chí Times of India)

Phát thanh: “Yêu thương tạo dựng nước Việt muôn đời” của nhóm tác giả Thu Hoa, Ánh Huyền, Thu Hằng, Thiên Thanh, Hồng Anh, Anh Tuấn (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Truyền hình: “Trái tim có nắng” của nhóm tác giả Lê Hoàng Linh, Nguyễn Hồng Nhung, Chu Hoài Thơm, Vũ Thúy Hằng, Phạm Thùy Linh, Phạm Trung Thành, Cao Quang Toàn, Mai Việt Nam, Nguyễn Hoàng Hiền, Nguyễn Minh Cường (Đài Truyền hình Việt Nam)

Ảnh: Tác phẩm “Việt Nam hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020” của nhóm tác giả Trí Dũng, Thống Nhất, Lâm Khánh và Dương Giang (Ban biên tập Ảnh-TTXVN)

Sách: “Việt Nam cất cánh” của tác giả Grigory Trofimchuk (Nhà xuất bản Xaliut, Nga)

Video Clip: “Kiều bào và học giả nước ngoài đánh giá về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của nhóm tác giả Lê Hoàng Linh, Nguyễn Diệu Hiền, Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tiến Vũ, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Minh Cường (Đài Truyền hình Việt Nam)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục