Bất bình đẳng xã hội làm gia tăng tội phạm ở khu vực Mỹ Latinh

Tại Mỹ Latinh, tình trạng bất bình đẳng xã hội rất đáng quan ngại, 40% của cải nằm trong tay một nhóm nhỏ người giàu, trong khi đó đa phần dân chúng chỉ nắm giữ 16% tài sản xã hội.
Bất bình đẳng xã hội làm gia tăng tội phạm ở khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: coastcaribbeanimages)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC), và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (BID) mới đây đã công bố báo cáo bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng xã hội ở khu vực này.

Tại nhiều nước Mỹ Latinh, 40% của cải nằm trong tay một nhóm nhỏ người giàu, trong khi đó đa phần dân chúng chỉ nắm giữ 16% tài sản xã hội.

Tại Cộng hòa Dominicana, Paraguay, Honduras, Guatemala và Brazil, sự phân hóa giàu nghèo trong những năm qua ít được cải thiện. Tình trạng này dẫn đến việc gia tăng các nguy cơ bạo lực và tội phạm.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng bất bình đẳng thể hiện sự thất bại của các chính phủ trong việc phân chia lại tài sản thông qua chính sách thu thuế đối với tầng lớp người giàu.

Ngoài ra, giữa các nước trong khu vực cũng có sự chênh lệch đáng kể trong việc chi ngân sách cho hệ thống phúc lợi xã hội, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Tại Panama, Brazil, Mexico, Chile, Venezuela, Costa Rica, Argentina và Uruguay, tỷ lệ đầu tư cho giáo dục và y tế đạt khoảng 1.000 USD/người; trong khi tỷ lệ đó tại Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Bolivia và Guatemala, chỉ khoảng 300 USD.

Các tổ chức trên cũng dự báo Mỹ Latinh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2015, với mức tăng từ 2 đến 2,5%, cao hơn mức 1,5% của năm 2014.

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Peru và Cộng hòa Dominicana là những quốc gia có mức tăng trưởng khả quan nhất từ 4 đến 7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục