Bắt chiến binh thánh chiến người Pháp bị truy lùng

Theo mạng tin châu Phi, một chiến binh thánh chiến người Pháp (Gilles Le Guen) bị truy lùng gắt gao nhất đã bị bắt ngày 29/4 tại Mali.
Theo mạng tin châu Phi, một chiến binh thánh chiến người Pháp bị truy lùng gắt gao nhất đã bị bắt ngày 29/4 tại Mali. Đó là Gilles Le Guen, hiện bị các nhà chức trách Mali giam giữ trước khi bị trục xuất về Pháp.

Gilles Le Guen còn được gọi là Abdel Jalil al Faransi, là người xứ Bretagne ở miền Tây nước Pháp.

Chiến binh "Bretagne" bị tinh nghi tham gia vụ bắt cóc con tin tại nhà máy khí đốt Amenas ở Algeria trong tháng 1/2013.

Trong một đoạn video được tung lên internet vào cuối năm 2012, Gilles Le Guen đã cảnh báo chống lại sự can thiệp quân sự của Pháp ở Mali. Trong video này, y đe dọa nước Pháp, Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc.

Chiến binh người Pháp này chắc chắn sẽ bị các nhân viên của Cục Tình báo trung ương nội địa Pháp (DCRI) thẩm vấn một khi bị trục xuất về Paris.

Gilles Le Guen, 50 tuổi, đã cải đạo sang Hồi giáo cách đây gần ba mươi năm, có năm người con./.
Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục