Bất đồng Nga-Mỹ trong hiệp ước thay START-1

Nga và Mỹ vẫn chưa tìm được hiệp ước mới thay thế START-1 vì đang bất đồng các vấn đề thanh tra, kiểm soát và dữ liệu kỹ thuật số.
Trong các cuộc đàm phán về một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START-1), giữa Nga và Mỹ vẫn tồn tại một loạt bất đồng.

Đó là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov đưa ra ngày 12/11 tại Mátxcơva.

Ông Makarov nhấn mạnh Mátxcơva và Washington vẫn đang bất đồng về một loạt vấn đề liên quan đến việc thanh tra, kiểm soát và dữ liệu kỹ thuật số.

Mátxcơva cho rằng qui định trong START-1, cho phép Mỹ cử một phái đoàn đến thành phố Votkinsk để thường xuyên giám sát Nga sản xuất tên lửa, trong khi Nga lại không được phép làm điều tương tự, là không công bằng. Chính vì thế, Nga yêu cầu phải xóa bỏ điều khoản này trong hiệp ước mới thay thế START-1, nhưng Mỹ lại kiên quyết phản đối.

Bình luận tuyên bố mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Ellen Tauscher, nói rằng "Washington thất vọng đối với câu trả lời của Mátxcơva về các đề nghị mà Mỹ đưa ra liên quan đến START", ông Makarov cho biết Nga cũng không hài lòng với những đề nghị của Mỹ, vì vậy hiện hai bên vẫn đang phải tiến hành thảo luận.

START-1 được ký năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô, sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới.

Hiện, Nga và Mỹ đang tiến hành đàm phán nhằm đạt được một hiệp ước mới thay thế trước thời điểm START-1 hết hiệu lực. Tuy nhiên, theo giới phân tích, để vượt qua những bất đồng, hai bên phải tìm cách giải quyết có nhân nhượng lẫn nhau./
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục