Bắt lái xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi

Bắt lái xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Tài xế Nguyễn Hữu Lô đã nhận chở số nội tạng động vật cho chủ hàng tên là Toàn ở huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.
Bắt lái xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối ảnh 1Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra số lượng nội tạng bị bắt giữ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 10/12, lãnh đạo Đội cơ động (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ một lái xe container chở nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Vào khoảng 23 giờ ngày 9/12, trên đường tránh 1A đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh, lực chức năng kiểm tra xe container mang biển số 51C 74298, kéo theo rơ móc mang biển số 51R-07431 do Nguyễn Hữu Lô (trú tại xã Thanh Ngọc huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển.

Kiểm tra bên trong container, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện một lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi.

Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm dịch động vật.

[Hà Nội: Cảnh sát giao thông bắt giữ 2 tạ nội tạng bốc mùi]

Theo tường trình của tài xế Nguyễn Hữu Lô, ngày 8/12, anh này đã nhận chở số nội tạng động vật nói trên cho chủ hàng tên là Toàn ở huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.

Hiện tại, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các ngành hữu quan của huyện Kỳ Anh tiến hành các thủ tục tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục