Hà Nội: Cảnh sát giao thông bắt giữ 2 tạ nội tạng bốc mùi

Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 tạ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi được vận chuyển trong 4 thùng xốp. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.
Hà Nội: Cảnh sát giao thông bắt giữ 2 tạ nội tạng bốc mùi ảnh 1Cảnh sát giao thông kiểm tra các thùng nội tạng. (Ảnh: Đội CSGT số 6)

Sáng 27/11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an thành phố Hà Nội) đã thu giữ 2 tạ nội tạng động vật đã bốc mùi.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Trung úy Vũ Hồng Quân, Trung úy Lương Trọng Toàn và Trung úy Phùng Tuấn Anh, đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng đã phát hiện một chiếc xe máy chở hàng vi phạm luật giao thông.

[Cà Mau: Bắt quả tang trên 60 đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền]

Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 thùng xốp trên xe có trọng lượng khoảng 200kg đều là nội tạng động vật trứng gà non. Mặc dù đã được ướp đá nhưng số nội tạng này đã có dấu hiệu chảy nhớt và bốc mùi.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông bắt giữ 2 tạ nội tạng bốc mùi ảnh 2(Ảnh: Đội CSGT số 6)

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cũng xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Lái xe là Đỗ Văn Thạch sinh năm 1985 trú tại Tiền Hải, Thái Bình khai nhận được thuê chở số hàng trên từ số 7 Phạm Văn Đồng tới Ga Hà Nội.

Hiện người và tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 13 tiếp tục điều tra xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục