Bắt một nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Đức Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Đức Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Đức Huy 27 tuổi, trú phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên giao hàng thuốc các loại cho các đơn vị đặt mua hàng của công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dược Hoàng Khang (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, sau mỗi lần nhận hàng thuốc Hepa Merz (100hộp/thùng) đem giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 115, Huy sử dụng điện thoại báo về bộ phận khách hàng của công ty TNHH Dược Hoàng Khang việc hai bệnh viện trên đặt thêm hàng.

Do tin tưởng Huy, bộ phận bán hàng lập phiếu xuất kho và giao cho Huy nhận hàng, hóa đơn để đem giao cho bệnh viện theo yêu cầu.

Sau khi nhận thuốc, Huy đem ra thị trường bán lấy tiền tiêu xài, đồng thời ký giả chữ ký nhân viên khoa dược của hai bệnh viện trên hóa đơn bán hàng của công ty TNHH Dược Hoàng Khang, sau đó giao lại cho công ty.

Trong thời gian tháng 4 – 10/2008, Huy đã giả mạo việc bệnh viện mua hàng tổng cộng 15 lần và công ty TNHH Dược Hoàng Khang đã xuất kho 15 thùng thuốc Hepa Merz 10ml theo 15 hóa đơn giá trị gia tăng có tổng trị giá hơn 647,9 triệu đồng. Toàn bộ số thuốc này được Huy đem đi bán và thu được hơn 621 triệu đồng để tiêu xài.

Ngoài ra, công ty còn giao cho Huy 1 thùng thuốc trị giá hơn 20 triệu đồng để vận chuyển xuất bán cho một công ty dược khác, Huy cũng không thực hiện việc giao nhận mà đưa ra thị trường tiêu thụ rồi chiếm đoạt số tiền trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục